Trung Quốc ra mắt 'visa ASEAN' đặc biệt

Theo quy định mới được Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo vào ngày 3/6, công dân của 11 nước Đông Nam Á đến Trung Quốc vì mục đích kinh doanh – cùng với vợ/chồng và con cái đi cùng – sẽ được cấp loại visa đặc biệt này.

Visa ASEAN cho phép nhập cảnh nhiều lần trong vòng 5 năm, với mỗi lần lưu trú kéo dài tối đa 180 ngày. Các nước thuộc ASEAN bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Lào, Myanmar, Campuchia và quan sát viên Timor-Leste.

untitled(12).png
Phố mua sắm dành cho người đi bộ trên đại lộ Nam Kinh, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Unsplash

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết chính sách mới được đưa ra nhằm "tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đi lại xuyên biên giới trong khu vực", trong bối cảnh tần suất giao lưu giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á ngày càng dày đặc.

Visa ASEAN bổ sung cho hàng loạt chính sách miễn thị thực song phương hiện có giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Trung Quốc đã triển khai chương trình "visa Lan Thương – Mekong" dành cho doanh nhân đến từ Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, với thời hạn 5 năm và thời gian lưu trú tối đa 180 ngày mỗi lần nhập cảnh.

Không chỉ tập trung vào khu vực Đông Nam Á, Bắc Kinh cũng đang mở rộng chính sách miễn thị thực với nhiều nước để thu hút khách du lịch toàn cầu. Ngày 1/6 vừa qua, Trung Quốc bắt đầu áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước Mỹ Latinh như Brazil, Argentina, Chile, Peru và Uruguay.

Gần đây, Trung Quốc cũng cấp quyền miễn thị thực cho toàn bộ các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Theo người phát ngôn Lin Jian, trong quý I/2025, Trung Quốc đã đón hơn 9 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: