Trung Quốc sử dụng 'máy xúc nhện' để làm đường gần biên giới tranh chấp

(CLO) Quân đội Trung Quốc đang sử dụng máy xúc hình dáng giống con nhện, có thể đi bộ trên mọi địa hình để tăng tốc độ xây dựng đường và các công việc xây dựng khác ở dãy Himalaya gần biên giới tranh chấp đất nước với Ấn Độ.
Máy xúc nhện cũng được sử dụng bởi lực lượng bán quân sự Trung Quốc cho các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Ảnh: Handout

Máy xúc nhện cũng được sử dụng bởi lực lượng bán quân sự Trung Quốc cho các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Ảnh: Handout

Những cỗ máy hạng nặng, còn được gọi là máy xúc nhện (vì cách chúng di chuyển), có thể được nhìn thấy trong hậu trường của một đoạn video được phát hành vào tuần trước bởi Quân khu Tây Tạng có nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới với Ấn Độ.

Với bốn chân thủy lực trên lốp xe và hai phần mở rộng răng cưa, máy đào có thể đứng và bước qua chướng ngại vật, đi bộ qua mương và suối, leo trèo và làm việc trên địa hình gần như thẳng đứng.

PLA sử dụng hai mô hình do công ty XCMG Construction Machine ở tỉnh Giang Tô sản xuất - một mô hình nặng 11 tấn và có thể đi bộ với tốc độ 10km/h (6.2mph) và một mô hình khác có thể được vận hành từ xa mà không cần lái xe. Chúng cũng được sử dụng cho các hoạt động cứu hộ khẩn cấp của Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm gần đây đã nâng cấp cơ sở hạ tầng dọc theo Đường kiểm soát thực tế của họ - một ranh giới không được đánh dấu dài 3.488km (2.167 dặm).

Các dự án xây dựng này đã dẫn đến các cuộc giao tranh gia tăng giữa các đội quân biên giới, bao gồm một cuộc đình chiến dài tại cao nguyên Doklam năm 2017, và cuộc đụng độ vào ngày 15/6 tại Thung lũng Galwan, một phần của khu vực Ladakh đang tranh chấp ở Kashmir, khiến ít nhất 20 người Lính Ấn Độ chết và số thương vong không được tiết lộ của Trung Quốc.

Quân đội hai bên đã đồng ý rút quân theo từng đợt sau sự cố tháng trước- cuộc đụng độ chết người đầu tiên của họ kể từ năm 1975 - nhưng cả hai bên vẫn tiếp tục triển khai quân tiếp viện, nhấn mạnh sự cần thiết cải thiện cơ sở hạ tầng ở khu vực xa xôi.

Xây dựng đường xá và cơ sở hạ tầng trên mái nhà của thế giới, là một công việc khó khăn với độ cao hơn 4.000 mét (13.123 feet) với địa hình và điều kiện hiểm trở, cũng như thời tiết khắc nghiệt, khu vực này dễ xảy ra động đất, lở đất và lũ lụt.

Ngay cả việc vận chuyển các thiết bị xây dựng hạng nặng lên tiền tuyến cũng là một nhiệm vụ nguy hiểm. Hai người bị thương ở phía Ấn Độ biên giới vào ngày 22/6, khi một cây cầu bị sập khi xe tải của họ đang đi qua.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 100 xe tải Trung Quốc và thiết bị đã xuất hiện ở Thung lũng Galwan chỉ một ngày sau cuộc đụng độ chết người vào tháng trước.

Chỉ trong một tuần, một trại quân đội đã được xây dựng ở phía Trung Quốc, với một lối đi được mở rộng dọc theo các ngọn núi, các ngã tư được xây dựng trên sông và một con đập tạm thời được xây dựng, theo các bức ảnh vệ tinh chụp bởi công ty hình ảnh Trái đất Planet Labs.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: