Tên lửa Trường Chinh 6A rời bệ phóng lúc 17:30 (giờ địa phương), đưa các vệ tinh vào đúng quỹ đạo theo kế hoạch.
Đây là nhiệm vụ không gian thứ 48 của Trung Quốc trong năm 2026, đồng thời là chuyến bay thứ 655 của dòng tên lửa Trường Chinh. Trường Chinh 6A là tên lửa đẩy tầm trung thế hệ mới, dài 50 m, nặng 530 tấn, có khả năng đưa vệ tinh lên nhiều loại quỹ đạo để phục vụ chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông không gian của Bắc Kinh.
Dự án Thiên Phan, còn gọi là "G60 Starlink", do Công ty Công nghệ Vệ tinh Spacecom Thượng Hải (SSST) vận hành với sự hỗ trợ của chính quyền Thượng Hải và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Dự án hướng tới cung cấp internet băng thông rộng tốc độ cao trên toàn cầu, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 943 triệu USD và được xem là đối thủ của Starlink do tỷ phú Elon Musk phát triển.
Hiện mạng lưới đã có hơn 200 vệ tinh hoạt động. Giai đoạn đầu dự kiến triển khai 1.296 vệ tinh và về lâu dài mở rộng lên hơn 15.000 vệ tinh. Theo SSST, số vệ tinh hiện có đã đủ để triển khai dịch vụ thương mại đầu tiên, tập trung vào theo dõi tàu biển, trước khi tăng lên 648 vệ tinh vào cuối năm nay.
Thiên Phan nổi bật với khả năng kết nối trực tiếp tới điện thoại thông minh mà không cần thiết bị trung gian hay thay đổi phần cứng. Gần đây, hệ thống đã hoàn thành các cuộc gọi thoại đầu tiên bằng điện thoại thương mại với chất lượng được đánh giá tương đương mạng 5G mặt đất.
Dự án cũng đang mở rộng ra nước ngoài thông qua hợp tác với Airbus để cung cấp dịch vụ internet trên máy bay. Ông Tim Sommer, Phó Chủ tịch Airbus, nhận định: "sự hợp tác này củng cố chiến lược của Airbus nhằm xây dựng một hệ sinh thái vệ tinh đa dạng và mạnh mẽ". Các thử nghiệm tại Malaysia, Mông Cổ và Kazakhstan cũng cho kết quả tích cực với khả năng truyền phát video và gọi hình ảnh ổn định.
Các chuyên gia cho rằng internet vệ tinh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cứu trợ thiên tai, logistics hàng hải và thu hẹp khoảng cách số. Ông Zhao Houlin, nguyên Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế, cho biết: "Sự phổ biến của internet vệ tinh đang mở ra một con đường mới cho sự công bằng kỹ thuật số toàn cầu". Theo đánh giá, mạng lưới này không chỉ phục vụ nhu cầu Trung Quốc mà còn hỗ trợ xây dựng hạ tầng số cho nhiều quốc gia, đặc biệt tại châu Phi, nơi mới khoảng 40% dân số được tiếp cận internet.