Trong cuộc tập trận mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025" này, bắt đầu từ sáng thứ Hai, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã huy động máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay cảnh báo sớm, máy bay không người lái, bệ phóng tên lửa tầm xa, bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tàu đổ bộ, tàu khu trục và tàu hộ vệ.
Theo truyền thông Trung Quốc, binh lính và trang thiết bị đã được điều động để thực hiện các cuộc tuần tra trên không và trên biển, bắn đạn thật, diễn tập tấn công chính xác và không chiến, diễn tập chống tàu ngầm và các hoạt động hỗ trợ thông tin.
Theo các đoạn video do Bộ chỉ huy công bố, một số khí tài tốt nhất của PLA, như máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh DF-17, đã được triển khai trong cuộc tập trận.
Các đoạn video cũng cho thấy máy bay ném bom H-6K, mang theo tên lửa hành trình chống hạm siêu âm YJ-12 dưới cánh, cất cánh từ một căn cứ không quân, và các tên lửa đạn đạo tầm ngắn được dựng lên để mô phỏng các cuộc tấn công quy mô lớn.
Đại tá cấp cao Shi Yi, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông, cho biết sáng thứ Hai rằng "Chiến dịch Công lý 2025" sẽ bao gồm các cuộc tuần tra trên không và trên biển, diễn tập trấn áp lực lượng địch và phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, cũng như răn đe vùng ngoại vi chiến trường, và "nhằm mục đích kiểm tra khả năng tác chiến phối hợp của lực lượng chúng ta".
Người phát ngôn cho biết, máy bay và tàu chiến sẽ tiến hành các cuộc tập trận gần đảo Đài Loan từ nhiều hướng, trong khi các đơn vị thuộc các binh chủng khác nhau của PLA sẽ mô phỏng các cuộc tấn công phối hợp.
Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố hồi đầu tháng này về gói bán vũ khí quy mô lớn, trị giá tổng cộng 11,1 tỷ đô la, dành cho Đài Loan.
Kế hoạch bán vũ khí này bao gồm tám loại vũ khí, trong đó có hệ thống tên lửa HIMARS, pháo tự hành, tên lửa chống tăng, máy bay không người lái mang đạn dược và các bộ phận cho các thiết bị khác.