Trung Quốc thúc đẩy sự bùng nổ 5G ở châu Phi

(CLO) Gã khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Quốc cam kết sẽ tăng cường đầu tư hơn nữa cho “chuyển đổi kỹ thuật số” ở châu Phi, khi hàng chục giám đốc điều hành và cơ quan quản lý ngành từ châu lục này tham dự hội nghị thượng đỉnh 5G ở Bangkok.

“Là làn sóng thứ ba của thị trường 5G toàn cầu, châu Phi sẽ mở ra kỷ nguyên 5G vào năm 2023”, Benjamin Hou, chủ tịch mảng kinh doanh Bắc Phi của Huawei, nói tại hội nghị thượng đỉnh 5G châu Phi đầu tiên.

trung quoc thuc day su bung no 5g o chau phi hinh 1

Huawei đã xây dựng cơ sở hạ tầng ICT khổng lồ trên khắp châu Phi. Ảnh: AFP

Được tổ chức tại Thủ đô Thái Lan vào ngày 24 tháng 10, sự kiện này được coi là một nền tảng để thu hút các quốc gia châu Phi đến với công nghệ 5G do Huawei có trụ sở tại Thâm Quyến cung cấp.

“Huawei sẽ tăng cường đầu tư hơn nữa vào châu Phi để hỗ trợ sự phát triển ổn định của 5G nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi kỹ thuật số trong khu vực. Ở châu Phi, Huawei sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với các đối tác trong ngành để hỗ trợ thành công kinh doanh của khách hàng trong kỷ nguyên 5G”, Hou nói.

Huawei đã xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) khổng lồ trên khắp châu Phi, nhưng phải đối mặt với những thách thức ở Mỹ và các quốc gia phương Tây khác ở Bắc bán cầu vì những lo ngại về an ninh.

Tổng thống Joe Biden đã ký luật chặn các công ty Trung Quốc bao gồm cả Huawei. Huawei cũng phải đối mặt với những sóng gió ở châu Âu, nơi Anh và một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã đưa công ty vào danh sách đen.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã chỉ định các công ty viễn thông Trung Quốc China Unicom và Pacific Networks Corp là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, với lệnh cấm chính thức có thể sẽ sớm được ban hành.

Bình luận về động thái vào tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Những gì Mỹ đã làm vi phạm các quy tắc của nền kinh tế thị trường… và gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các công ty Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết bác bỏ điều này. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ ngay lập tức thay đổi hướng hành động sai lầm của mình và ngừng đàn áp các công ty Trung Quốc”.

Tuy nhiên, ở châu Phi, các nhà khai thác địa phương đã đầu tư rất nhiều vào thiết bị và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, với việc Bắc Kinh thường cung cấp kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng ICT bao gồm trung tâm dữ liệu, cáp quang và dịch vụ đám mây.

Phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh ở Bangkok, Coulibaly Yacouba, giám đốc điều hành của cơ quan quản lý phổ di động Bờ Biển Ngà, đã ca ngợi sự ra đời của kỷ nguyên 5G ở đất nước của ông.

"Chính phủ và các nhà mạng địa phương đang chuẩn bị toàn diện cho việc ra mắt thương mại 5G trong nước. Mọi người dự kiến ​​sẽ tận hưởng trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời nhất do công nghệ 5G sáng tạo mang lại", ông cho biết.

Cuối tháng trước, thêm hai nhà khai thác điện thoại di động châu Phi - ở Nam Phi và Kenya - đã ra mắt mạng 5G do Huawei cung cấp.

Mai Vân (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: