Trung Quốc tổ chức hội nghị xây dựng căn cứ trên Mặt trăng

(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc đã tổ chức hội nghị đầu tiên dành riêng để thảo luận về kế hoạch xây dựng một căn cứ dành cho các phi hành đoàn trên Mặt trăng.

Hơn 100 nhà nghiên cứu từ các trường đại học, viện nghiên cứu và nhà thầu không gian trong nước đã tham gia Hội nghị xây dựng ngoài trái đất được tổ chức tại Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong ở Vũ Hán vào thứ Bảy vừa rồi.

trung quoc to chuc hoi nghi xay dung can cu tren mat trang hinh 1

Sơ đồ căn cứ trên Mặt trăng của Trung Quốc do Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong ở Vũ Hán đề xuất. Ảnh: SCMP

Cuộc thảo luận của họ bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản trên Mặt trăng, việc sử dụng robot và cách mô phỏng môi trường Mặt trăng trên Trái đất. “Việc xây dựng ngoài Trái đất vẫn còn ở giai đoạn rất sớm. Mục đích của hội nghị này là thúc đẩy đối thoại, thu thập ý tưởng và hình thành sự đồng thuận khi cộng đồng tiến lên”, Ding Lieyun, nhà khoa học trưởng của Trung tâm Đổi mới Công nghệ Quốc gia về Xây dựng Kỹ thuật số tại Trường đại học cho biết.

Ông nói với China Science Daily trong hội nghị: “Cuối cùng, việc xây dựng nơi cư trú bên ngoài Trái đất là điều cần thiết không chỉ cho nhiệm vụ thám hiểm không gian của toàn nhân loại mà còn cho nhu cầu chiến lược của Trung Quốc với tư cách là một cường quốc vũ trụ".

Ding nói với hội nghị về những phát triển mới nhất tại phòng thí nghiệm của ông, bao gồm cả việc tạo ra các mẫu đất Mặt trăng mô phỏng, theo China Science Daily. Nhóm của Ding trước đây đã đề xuất các thiết kế căn cứ Mặt trăng hình quả trứng, được làm bằng gạch dựa trên đất mặt trăng được tạo ra bằng máy in 3D và laser.

Sau đó, nhóm của ông ấy đã sử dụng một robot có tên Chinese Super Mason để ghép các viên gạch lại với nhau bằng các kỹ thuật xây dựng truyền thống của Trung Quốc - một quy trình mà Ding so sánh với việc xây dựng Lego và theo ông ấy là ít rủi ro hơn và hiệu quả hơn so với in toàn bộ cấu trúc.

Ding cho biết có nhiều thách thức phải vượt qua khi xây dựng căn cứ trên Mặt trăng, bao gồm thiếu nước, trọng lực thấp, động đất trên mặt trăng thường xuyên và bức xạ vũ trụ mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Nhật báo Trường Giang, Ding cho biết viên gạch đầu tiên làm từ đất mặt trăng sẽ được xây dựng trong sứ mệnh Hằng Nga 8 trong khoảng 5 năm nữa. Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ sử dụng đất mặt trăng thật để làm viên gạch đầu tiên ngay trên Mặt trăng".

Trong khi đó, nhà thiết kế chính cho giai đoạn thứ tư của dự án thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc - bao gồm các sứ mệnh Hằng Nga 6, 7 và 8 - cảnh báo rằng các nhà khoa học có thể đã đánh giá thấp khoảng cách giữa nhiệt độ ban ngày và ban đêm trên Mặt trăng.

“Dữ liệu mới nhất của chúng tôi cho thấy nhiệt độ cao nhất trên Mặt trăng là khoảng 120 độ C và thấp nhất là khoảng -200 độ C. Sự khác biệt như vậy lớn hơn chúng tôi dự đoán và làm tăng thêm khó khăn cho việc xây dựng tại chỗ”, Yu Dengyun, từ Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, nói với China Science Daily.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: