Trung Quốc triển khai 100 bệ phóng tên lửa tới biên giới với Ấn Độ

(CLO) Quân đội Trung Quốc đã triển khai hơn 100 bệ phóng tên lửa tầm xa tiên tiến tới các biên giới với Ấn Độ, trong bối cảnh đàm phán bế tắc về các tranh chấp biên giới kéo dài, tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết.

Theo tiết lộ, Quân đội Giải phóng Nhân dân đang tăng cường phòng thủ để chuẩn bị cho mùa đông trên dãy Himalaya và để đối phó với việc Quân đội Ấn Độ triển khai ba trung đoàn với pháo siêu nhẹ M777 dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Trung Quốc.

trung quoc trien khai 100 be phong ten lua toi bien gioi voi an do hinh 1

Lựu pháo đặt trên xe tiên tiến PCL-181 của PLA nặng khoảng 20 tấn - Ảnh: SCMP

“PLA đã triển khai hơn 100 xe tăng hạng nhẹ PCL-181 gắn trên xe tải dọc biên giới với Ấn Độ. Tầm bắn của loại bệ phóng do Trung Quốc phát triển này gấp đôi so với M777 ”, nguồn tin cho biết. "Diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán biên giới nhắc nhở PLA cần cảnh giác ngay cả khi mùa đông đang đến".

Trong một vòng đàm phán biên giới mới vào đầu tháng này, các chỉ huy quân đội PLA đã không thuyết phục được người đồng cấp Ấn Độ rút thêm quân khỏi khu vực chiến lược ở Đồng bằng Depsang, Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai (18/10).

Không có giải pháp nào trước mắt và mùa đông đang đến gần, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã tích trữ tiếp tế, vì khu vực này gần như không thể tiếp cận được vào mùa đông.

Là một phần của những bước chuẩn bị đó, cả hai bên đã củng cố hệ thống phòng thủ biên giới bằng các loại vũ khí tầm ngắn trong những tháng gần đây.

Vào tháng 9, các hãng truyền thông Ấn Độ đã đưa tin rằng Quân đội Ấn Độ đã sử dụng trực thăng để triển khai M777 ra tiền tuyến, trong khi các loại pháo hạng nặng khác được vận chuyển qua các con đường được xây dựng trong vài năm qua.

Ở Trung Quốc, đài truyền hình nhà nước CCTV đã đưa tin vào tháng 8 rằng tổ hợp pháo PCL-181 đã được triển khai ở biên giới. Báo cáo cho biết một khẩu phảo 181 chỉ nặng 20 tấn nên máy bay vận tải quân sự lớn nhất của PLA có thể chở ít nhất hai chiếc và các vật tư khác đến tiền tuyến trong một chuyến bay.

Trung Quốc cũng đã trang bị cho quân đội ở các khu vực tầm cao ở phía tây đất nước các bệ phóng tầm xa.

trung quoc trien khai 100 be phong ten lua toi bien gioi voi an do hinh 2

Pháo siêu nhẹ M777 của Ấn Độ - Ảnh: SCMP

Vào tháng 4, CCTV đưa tin rằng một lữ đoàn pháo binh khác được trang bị pháo phản lực gắn trên xe PCL-191 mạnh hơn, có tầm bắn xa hơn những chiếc 181, đã được điều đến khu vực cao hơn 5.200 mét so với mực nước biển ở Tân Cương.

Theo tạp chí quân sự Trung Quốc, Modern Ships, bệ phóng PCL-191 có thể mang theo những viên đạn lớn hơn những quả được nạp cho pháo PCL-181, mở rộng phạm vi bắn lên tới 500 km.

Chuyên gia quân sự Antony Wong Tong có trụ sở tại Macau cho rằng Trung Quốc có lợi thế với các bệ phóng tầm ngắn và tầm xa uy lực ở khu vực biên giới.

“Về vũ khí và trang bị, PLA có ưu thế vượt trội… nhưng kẻ thù thách thức nhất trong mùa đông không phải là vũ khí, mà là thời tiết”, Wong nói.

Rajeev Ranjan Chaturvedy, phó giáo sư tại Đại học Nalanda, cho biết quân đội Ấn Độ cũng đã chuẩn bị dự phòng cho đợt triển khai vào mùa đông.

“Ấn Độ quan tâm đến sự bất đối xứng về số lượng với PLA. Vì vậy, thay vì phù hợp với các con số, trọng tâm của Ấn Độ là khai thác công nghệ”, ông nói và cho biết thêm rằng quân đội Ấn Độ có kinh nghiệm rất lớn trong điều kiện mùa đông.

Chuyên gia quân sự Zhou Chenming có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết Bộ Tư lệnh quân khu phía Tây của PLA, cơ quan giám sát các biên giới với Ấn Độ, đã tăng cường lưu trữ lương thực tại các trạm quan sát tiền tuyến dọc theo LAC cho mùa đông.

Ông Zhou nói: “Đủ lương thực, nước uống và các nguồn cung cấp khác để nuôi quân trong tối đa 4 tháng nên được chuyển đến các đồn lính trên núi vì giao thông sẽ bị cắt từ tháng 11”.

"Ưu tiên hàng đầu của các binh sĩ PLA là học cách tự sinh tồn trong mùa đông", ông cho biết thêm.

Phan Nguyên (Theo SCMP)

Xem thêm

Nắng nóng kỷ lục ở Tây Âu, người dân vật lộn chống chọi

Nắng nóng kỷ lục ở Tây Âu, người dân vật lộn chống chọi

(CLO) Một đợt nắng nóng dữ dội đang bao trùm Tây Âu, khiến cuộc sống tại nhiều thành phố lớn như Paris và London bị đảo lộn. Nhiệt độ tăng cao không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm lộ rõ những hạn chế của hệ thống nhà ở vốn được thiết kế để giữ ấm thay vì chống nóng.

Myanmar đốt cháy lượng ma túy trị giá 525 triệu USD

Myanmar đốt cháy lượng ma túy trị giá 525 triệu USD

(CLO) Giới chức Myanmar ngày 26/6 đã tiêu hủy số ma túy bị thu giữ có tổng giá trị ước tính khoảng 525 triệu USD trong các buổi lễ được tổ chức tại nhiều thành phố, nhân Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp của Liên hợp quốc.

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela


(CLO) Những hình ảnh và video kinh hoàng từ trên không cho thấy cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp do hai trận động đất liên tiếp gây ra tại Venezuela. Tính tới thời điểm hiện tại, ít nhất 188 người được xác định thiệt mạng, cùng hàng chục nghìn người bị thương và mất tích. Đoạn video được quay từ một chiếc trực thăng vào sáng 25/6 cho thấy quy mô thiệt hại gây ra cho các thành phố ven biển phía bắc Venezuela.

Cập nhật vụ động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người tử vong, lo ngại con số thực tế cao hơn nhiều

Cập nhật vụ động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người tử vong, lo ngại con số thực tế cao hơn nhiều

(CLO) Hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại khu vực ven biển phía bắc Venezuela tối 24/6, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Giới chức nước này cảnh báo số nạn nhân có thể còn tiếp tục tăng cao khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập.

Cỡ chữ bài viết: