Trung Quốc ưu tiên giáo dục thể chất trường học do tình trạng béo phì gia tăng

(CLO) Trung Quốc đang đẩy mạnh việc đưa giáo dục thể chất trở thành một phần quan trọng trong chương trình học, thay vì coi đây là môn phụ.

Động thái này nằm trong nỗ lực xây dựng nền giáo dục toàn diện, giữa bối cảnh lo ngại gia tăng về tỷ lệ trẻ em béo phì ngày càng cao ở nước này.

trung quoc uu tien giao duc the chat truong hoc do tinh trang beo phi gia tang hinh 1

Trẻ em rèn luyện thể thao. Ảnh minh hoạ: AI

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu các trường tiểu học và trung học phải đảm bảo giáo viên thể dục được đối xử ngang hàng với giáo viên các môn học khác như tiếng Trung, Toán và tiếng Anh. Đồng thời, các trường cần tăng cường phát triển các môn thể thao chính như bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền.

“Những biện pháp này là một phần trong định hướng giáo dục toàn diện, kết hợp giữa rèn luyện thể chất và phát triển học thuật, nhằm đào tạo thế hệ học sinh toàn diện, sẵn sàng cho tương lai”, Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh.

Những biện pháp mới được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch quốc gia đầu tiên vào tháng 1 nhằm xây dựng một "cường quốc giáo dục" vào năm 2035. Chính sách này yêu cầu học sinh tiểu học và trung học phải đảm bảo ít nhất hai giờ hoạt động thể chất mỗi ngày, nhằm kiểm soát hiệu quả tỷ lệ cận thị và béo phì ở trẻ em.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, tính đến giữa năm 2022, nước này đang thiếu khoảng 120.000 giáo viên thể dục, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ sẽ khuyến khích tuyển dụng các vận động viên đã nghỉ hưu và cựu quân nhân để bổ sung vào đội ngũ giáo viên.

Giáo viên thể dục sẽ được hưởng mức lương ngang bằng với giáo viên các môn học khác, cùng các khoản phụ cấp hiệu suất dựa trên công việc ngoài giờ, như huấn luyện đội thể thao.

Tình trạng béo phì ở trẻ em tại Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ năm 2019, nguyên nhân một phần do giảm hoạt động thể chất trong các đợt phong tỏa vì COVID-19 và việc đặt đồ ăn nhanh trực tuyến trở nên phổ biến hơn.

Theo các bác sĩ, tỷ lệ béo phì có thể tiếp tục tăng trong 10-12 năm tới khi nền kinh tế chậm lại và những thay đổi cấu trúc xã hội khiến thói quen ăn uống và vận động ngày càng xấu đi.

“Béo phì đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn tại Trung Quốc, đứng thứ sáu trong danh sách các yếu tố nguy cơ gây tử vong và tàn tật hàng đầu quốc gia”, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tuyên bố vào tháng 10 năm ngoái.

Cao Phong (theo SCMP, Reuters, THX)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: