Xuân vận 2025 sôi động khi hàng triệu người Trung Quốc về quê đón Tết

(CLO) Tết Nguyên đán đang đến gần, hàng triệu người Trung Quốc trên khắp đất nước này đang đổ về quê nhà để đoàn tụ gia đình, tạo nên một trong những cuộc di chuyển lớn nhất thế giới, gọi là 'Xuân vận'.

Tại ga tàu Hồng Kiều, Thượng Hải – một trong những trung tâm giao thông lớn nhất Trung Quốc, lượng hành khách tăng gấp đôi so với những ngày thường khi bước vào đợt cao điểm của Xuân vận – đợt cao điểm di chuyển kéo dài 40 ngày trước và sau Tết Nguyên đán.

xuan van 2025 soi dong khi hang trieu nguoi trung quoc ve que don tet hinh 1

Người dân Trung Quốc về quê đón Tết. Ảnh: X

Xuân vận thường bắt đầu từ 15 ngày trước Tết, nhưng cao điểm rơi vào những ngày gần giao thừa, khi mọi người tranh thủ về quê để ăn bữa cơm đoàn viên cùng gia đình. Theo dự đoán, năm nay Xuân vận sẽ ghi nhận 9,2 tỷ chuyến đi nội địa, bao gồm cả những chuyến đi của người dân và các du khách tận dụng kỳ nghỉ lễ 8 ngày.

Xuân vận không chỉ là cuộc di chuyển khổng lồ mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc. Theo ông Dương Tuấn Hoa, trưởng ga Hồng Kiều, trong dịp này, Thượng Hải dự kiến đón khoảng 16 triệu lượt khách qua các ga tàu, trung bình 400.000 lượt mỗi ngày – tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu, ngành đường sắt Trung Quốc đã bổ sung 221 chuyến tàu trong giai đoạn cao điểm và nâng cấp nhiều cơ sở hạ tầng, bao gồm các khu vực dành riêng cho trẻ em và bà mẹ đang cho con bú.

Giới chức Trung Quốc kỳ vọng mùa di chuyển năm nay sẽ thúc đẩy tiêu dùng mạnh mẽ, từ mua sắm quà Tết, thực phẩm, giải trí đến vé phương tiện. Đây được coi là chỉ báo quan trọng về sức khỏe kinh tế và niềm tin tiêu dùng của quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang gặp khó khăn với chi tiêu chậm chạp và khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Xu hướng tiêu dùng của người dân cũng thay đổi, khi nhiều người chuyển từ mua sắm hàng hóa sang trải nghiệm và du lịch, góp phần thúc đẩy chi tiêu trong lĩnh vực này.

Xuân vận cũng phản ánh các xu hướng lớn trong xã hội Trung Quốc, đặc biệt là quá trình đô thị hóa. Sự di chuyển hàng loạt của người dân từ thành thị về quê để đón Tết bắt nguồn từ việc họ rời các vùng nông thôn để đến các đô thị lớn như Thượng Hải làm việc hoặc học tập.

Đáng chú ý, ngoài tàu hỏa – phương tiện di chuyển truyền thống, số lượng chuyến đi bằng xe cá nhân đã tăng vọt. Năm 2023, Bộ Giao thông Trung Quốc lần đầu tiên thống kê cả các chuyến đi bằng ô tô cá nhân trong mùa Xuân vận, phản ánh sự gia tăng sở hữu xe hơi tại quốc gia này.

Năm ngoái, Trung Quốc bán ra 31,5 triệu xe, tăng 4,5% so với năm trước. Chính phủ còn triển khai các chương trình trợ cấp để khuyến khích người dân đổi xe cũ lấy xe mới. Dự kiến, năm nay sẽ có khoảng 7,2 tỷ chuyến đi bằng đường bộ, chiếm gần 80% tổng số chuyến đi.

Năm nay cũng là lần đầu tiên Tết Nguyên đán được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, làm nổi bật ý nghĩa văn hóa sâu sắc của lễ hội này.

Cao Phong (theo CNA, Wiki, Chinatravel)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: