Trung Quốc và Ấn Độ đưa hàng chục nghìn quân đến biên giới
(CLO) Trung Quốc và Ấn Độ đã đưa hàng chục nghìn binh sĩ tới biên giới tranh chấp của họ khi căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng kể từ cuộc giao tranh giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân hồi tháng 6 năm ngoái.

Binh sĩ Ấn Độ tại một tiền đồn trên dãy Himalaya - Ảnh: AFP
Bài liên quan
Ấn Độ cảnh báo về biến thể Delta plus mới xuất hiện
Ấn Độ có thể sắp hứng sóng Covid-19 lần 3 vào 6-8 tuần tới
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dần dần tăng quân số lên ít nhất 50.000, tăng từ khoảng 15.000 vào tháng 6 năm ngoái, các quan chức tình báo và quân sự Ấn Độ nói với Wall Street Journal. Họ báo cáo rằng con số hầu hết đã tăng lên trong vài tháng qua.
Ấn Độ cũng đã triển khai hàng chục nghìn quân và pháo hạng nặng đã được gửi đến khu vực.
Phần lớn quân đội được tập trung diễn ra ở Đông Ladakh, nơi chồng lên Kashmir và Tây Tạng, một khu vực chiến lược quan trọng có một số con sông quan trọng cung cấp lượng nước lớn cho cả Trung Quốc và Ấn Độ.
Trong năm qua, Ấn Độ đã bố trí lại khoảng 50.000 quân dọc theo biên giới ở Himalaya, trong khi các phi đội máy bay chiến đấu đã được chuyển đến các căn cứ phía bắc và các xe tăng đã được tái triển khai.
Dù đã trải qua ba cuộc chiến tranh giành khu vực Kashmir, Pakistan dường như không còn là ưu tiên đối ngoại lớn nhất của Delhi. Khoảng 200.000 quân đang đóng tại biên giới với Trung Quốc.
Trung Quốc và Ấn Độ đã cố gắng tránh một cuộc đối đầu đáng kể trong những năm gần đây nhưng chưa bao giờ thực sự giải quyết trên một biên giới thực sự - thay vào đó hai quốc gia bị ngăn cách bởi một đường phân giới mơ hồ dài 2.000 dặm (hơn 3,2 nghìn Km). Đây còn được gọi là Đường kiểm soát thực tế.
Nhìn chung, Ấn Độ muốn quyền kiểm soát của mình mở rộng đến nơi các lực lượng Trung Quốc rút lui vào cuối cuộc chiến năm 1962, trong khi Trung Quốc tìm kiếm quyền kiểm soát của mình mở rộng đến những gì họ nắm giữ trước chiến tranh.
Ở phía đông, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền Arunachal Pradesh, nơi mà Ấn Độ tuyên bố là một bang của mình, và cao nguyên Aksai Chin ở phía tây.
Hai bên đã tuân thủ các quy tắc để ngăn chặn xung đột leo thang, bao gồm cả việc cấm quân đội biên giới mang súng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tình hình ở biên giới đang ổn định và có thể kiểm soát được.
"Trung Quốc tin rằng bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang và xây dựng cơ sở hạ tầng nào nhằm mục đích kiểm soát quân sự đều không có lợi cho việc duy trì hòa bình và yên tĩnh ở khu vực biên giới", người phát ngôn nói với Wall Street Journal.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, cùng các quan chức quân sự cấp cao, trong đó có Tổng tư lệnh Lục quân M. M. Naravane, đã tới Ladakh vào cuối tháng trước để xem xét công tác chuẩn bị quân sự, một thông cáo báo chí cho biết hôm 27/6.