Trung Quốc và Ấn Độ tìm cách tháo gỡ căng thẳng bên lề Hội nghị thượng đỉnh khu vực
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh đã gặp nhau tại Moscow bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực hôm thứ Sáu, để thảo luận về việc giảm căng thẳng.
Bài liên quan
Tư lệnh Ấn Độ nói đàm phán có thể giải quyết tranh chấp biên giới với Trung Quốc
Vắc xin COVID-19: Con bài trong cuộc chiến giành ảnh hưởng ở Bangladesh của Trung Quốc và Ấn Độ
Ấn Độ, điểm đến đầu tư nước ngoài và tham vọng thay thế Trung Quốc của Modi

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và người đồng cấp Ấn Độ Singh gặp nhau tại Moscow vào ngày 4 tháng 9. Ảnh do Bộ Quốc phòng Ấn Độ cung cấp
Đây là cuộc tiếp xúc cấp bộ trưởng đầu tiên kể từ cuộc đụng độ biên giới hồi tháng 6.
Ấn Độ và Trung Quốc đã huy động toàn bộ sư đoàn quân đội, được hỗ trợ bởi thiết giáp, pháo binh, trực thăng và thậm chí cả máy bay chiến đấu, trong cuộc huy động lớn nhất trong khu vực kể từ khi hai nước tham chiến vào năm 1962 trên lãnh thổ tranh chấp ở phía tây dãy Himalaya.
Truyền thông Nga đưa tin, hai quan chức này đã nói chuyện tại một khách sạn ở trung tâm Moscow sau cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, tổ chức có 8 thành viên trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.
Cuộc họp hôm thứ Sáu kéo dài 2 giờ 20 phút, văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã chia sẻ trên Twitter.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng ông Singh đã nói về tầm quan trọng của việc phi bạo lực khi có sự hiện diện của người đồng cấp Trung Quốc. Một tweet của Singh mô tả "bầu không khí tin cậy và hợp tác, không gây hấn, tôn trọng các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, nhạy cảm với lợi ích của nhau và giải quyết hòa bình các khác biệt" là cần thiết cho một khu vực SCO hòa bình, ổn định và an toàn.
*Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) hiện bao gồm tám quốc gia thành viên (Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan), bốn quốc gia quan sát muốn trở thành thành viên đầy đủ (Afghanistan, Belarus, Iran và Mông Cổ) và các “Đối tác đối thoại” (Armenia, Azerbaijan, Campuchia, Nepal, Sri Lanka).

Một cảnh sát dự bị Ấn Độ đứng gác tại một trạm kiểm soát trên đường cao tốc đến Ladakh. Căng thẳng vẫn ở mức cao ở biên giới với Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Các lực lượng Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ dọc theo biên giới tranh chấp ở vùng Ladakh thuộc dãy Himalaya vào tháng 6, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Một con số thương vong không xác định của Trung Quốc cũng đã được báo cáo.
Căng thẳng vẫn ở mức cao trong khu vực, với một cuộc đụng độ khác nổ ra vào tháng 8 khi quân đội Ấn Độ di chuyển để chiếm các điểm thuận lợi chiến lược trong nỗ lực "cản trở" những gì họ coi là các cuộc xâm nhập thêm của Trung Quốc và các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ của mình.
Nhà phân tích chiến lược Ấn Độ Brahma Chellaney đã tweet: "Tư lệnh Lục quân Ấn Độ nói rằng tình hình biên giới đang rất căng thẳng nhưng lực lượng của ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ tiến hành chiến tranh khi kẻ thù đã sẵn sàng và đã chuẩn bị sẵn sàng".
New Delhi đã thực hiện một số biện pháp bền vững để đẩy lùi Bắc Kinh kể từ khi bùng phát ở khu vực tranh chấp Ladhakh: hạn chế thị thực và nhập khẩu, cấm các ứng dụng của Trung Quốc và hạn chế sự gia nhập của tập đoàn phần cứng viễn thông Trung Quốc Huawei Technology vào Lĩnh vực không dây 5G, cùng với việc thực hiện các cuộc tập trận hải quân với Mỹ ở Ấn Độ Dương.
Khi được hỏi tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng liệu ông có nghĩ Trung Quốc đang bắt nạt Ấn Độ hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: "Tôi hy vọng là không. Nhưng chắc chắn là họ sẽ làm được điều đó. Họ đang tấn công mạnh mẽ hơn rất nhiều những gì mọi người biết".
Trump đã đề nghị một giải pháp cho tranh chấp biên giới Trung-Ấn.