Tư lệnh Ấn Độ nói đàm phán có thể giải quyết tranh chấp biên giới với Trung Quốc

(CLO) Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Manoj Mukund Naravane hôm thứ Sáu cho biết ông tin tưởng rằng bất đồng biên giới đang diễn ra với Trung Quốc có thể được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán, ngay cả khi hàng nghìn binh sĩ vẫn được tập trung dọc theo khu vực Tây Hymalaya đang tranh chấp.
Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Manoj Mukund Naravane tin rằng đàm phán có thể giải quyết căng thẳng ở biên giới với Trung Quốc - Ảnh: Indian defence ministry

Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Manoj Mukund Naravane tin rằng đàm phán có thể giải quyết căng thẳng ở biên giới với Trung Quốc - Ảnh: Indian defence ministry

"Chúng tôi chắc chắn rằng vấn đề có thể được giải quyết hoàn toàn thông qua các cuộc đàm phán", Naravane phát biểu trong chuyến thăm tới khu vực Ladakh, nơi quân đội của hai quốc gia vũ trang hạt nhân đã triển khai trong nhiều tháng.

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc vi phạm các thỏa thuận song phương khi đẩy quân đội của nước này vượt qua Ranh giới kiểm soát (LAC), biên giới trên thực tế, trên sa mạc tuyết ở Ladakh.

“Tình hình dọc theo LAC hơi căng thẳng”, Naravane nói, đồng thời cho biết thêm rằng Ấn Độ đã triển khai thêm binh sĩ ở một số khu vực để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực xâm nhập nào của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đổ lỗi cho Ấn Độ vi phạm LAC vào cuối tháng trước, nói rằng “hành động này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc”, theo phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi.

Nhưng cả hai nước đã nhiều lần nhắc lại rằng họ quan tâm đến các cuộc đàm phán để giải quyết tiến trình, với các quan chức quân sự sẽ họp trong vài ngày trong tuần này ở phía nam hồ Pangong Tso của Ladakh, nơi xảy ra vụ bùng phát mới nhất vào cuối tuần.

Quân đội Ấn đang di chuyển ở khu vực biên giới, trên dãy Hymalaya - Ảnh: Reuters

Quân đội Ấn đang di chuyển ở khu vực biên giới, trên dãy Hymalaya - Ảnh: Reuters

Truyền thông Ấn Độ và Trung Quốc hôm thứ Sáu, ngày 4/9, đã đưa tin về một cuộc họp có thể xảy ra giữa các bộ trưởng quốc phòng của cả hai nước ở Moscow, nơi họ đang tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

“Dựa trên những gì tôi biết, thỏa thuận này giữa hai bên đã có nhiều tiến triển. Cuộc gặp giữa Wei Fenghe và Rajnath Singh có khả năng lớn sẽ được tổ chức”, Hu Xijin, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết trên Twitter khi nêu tên hai bộ trưởng quốc phòng.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết ông không có thông tin về một cuộc gặp có khả năng xảy ra, đây sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Ấn Độ và Trung Quốc kể từ khi tình hình căng thẳng gia tăng sau một cuộc đụng độ giữa quân đội vào tháng Sáu.

Hai mươi binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt ở thung lũng Galwan của Ladakh vào ngày 15 tháng 6, trong khi phía Trung Quốc không được tiết lộ con số thương vong.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: