Trung Quốc và Mỹ đau đầu chống lại giá cả hàng hóa tăng vọt

Thứ sáu, 17/09/2021 10:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá cả hàng hóa tăng vọt đã khiến cả Trung Quốc và Mỹ lo lắng, điều này thúc đẩy mỗi bên tăng cường nỗ lực chống lại xu hướng này.

Lần đầu tiên, Chính phủ Trung Quốc sẽ tung một phần dự trữ dầu chiến lược của nước này ra thị trường, tiến hành đấu thầu 7,38 triệu thùng dầu vào ngày 24/9. Cơ quan Quản lý Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia Trung Quốc cho biết điều này trong một thông báo ngày 9 tháng 9.

Sự can thiệp bất thường vào thị trường của Trung Quốc nhằm phản ứng trước những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế nước này đang chậm lại dưới sức nặng của việc giá cả hàng hóa tăng.

Và khi giá thực phẩm cao hơn ở Mỹ ảnh hưởng đến túi tiền của người Mỹ hàng ngày, Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông đã xem xét kỹ lưỡng vai trò của bốn nhà chế biến thịt hiện đang thống trị thị trường.

trung quoc va my dau dau chong lai gia ca hang hoa tang vot hinh 1

Pumpjacks khai thác dầu tại một mỏ ở Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc sẽ bán đấu giá 7,38 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược để giảm bớt giá xăng dầu. Ảnh: Reuters

Biến động giá giữa tất cả các hàng hóa riêng lẻ, đã chạm mức cao nhất trong hơn sáu năm vào thứ Tư (15/9). Cùng ngày tại New York, giá dầu thô kỳ hạn của West Texas Intermediate đóng cửa ở mức 72,61 USD / thùng, tăng 90% so với một năm trước đó. Nhôm đang ở mức cao nhất trong 13 năm.

Những áp lực này đã lan sang Trung Quốc. Chỉ số giá sản xuất tháng 8 của nước này đã tăng 9,5% so với một năm trước đó, khiến lạm phát tại nhà máy cũng ở mức cao nhất trong 13 năm. Các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ có thể sẽ cảm thấy gánh nặng của sự thay đổi này vì họ thiếu khả năng thương lượng mạnh mẽ.

Tại Mỹ, Brian Deese, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, đã chỉ trích bốn nhà chế biến thịt hàng đầu trong tháng này vì vai trò của họ trong việc đẩy giá thịt bò, thịt lợn và thịt gà lên trong khi thu về lợi nhuận kỷ lục.

Giá thực phẩm của Mỹ đã tăng mạnh trong suốt năm nay. Giá thịt bò trong tháng 8 cao hơn 15% so với tháng 12.

Chính quyền Biden đang xem xét kỹ lưỡng các nhà chế biến thịt, những công ty nằm ở giữa chuỗi cung ứng kết nối nông dân với người tiêu dùng. Các quan chức nghi ngờ bốn công ty hàng đầu đang tận dụng thị phần thống trị của họ để tăng giá.

Bộ Nông nghiệp và Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu một cuộc điều tra về nghi vấn ấn định giá bất hợp pháp. Nhiều công ty chế biến gà và giám đốc điều hành của họ đã bị truy tố.

Nhà Trắng vào giữa tháng 8 đã chỉ thị cho Ủy ban Thương mại Liên bang điều tra các đợt tăng giá bất hợp pháp có thể xảy ra. Mỹ đã kêu gọi các quốc gia OPEC và OPEC + tăng sản lượng dầu thô.

Chủ tịch FTC Lina Khan cho biết trong một bức thư vào cuối tháng 8 rằng bà sẽ thực hiện các bước bổ sung để ngăn cản các vụ sáp nhập trái pháp luật của các trạm xăng bán lẻ và thắt chặt quy trình xem xét của ban hội thẩm.

Tại Trung Quốc, chính phủ đã bắt tay vào một chiến dịch 'thịnh vượng chung' nhằm vào ngành công nghiệp công nghệ và những người giàu có. Đối với cả Bắc Kinh và Washington, việc giúp đỡ người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ có ý nghĩa chính trị lớn hơn.

trung quoc va my dau dau chong lai gia ca hang hoa tang vot hinh 2

Một siêu thị ở Brooklyn: Bộ Nông nghiệp và Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc điều tra đối với các nhà chế biến thịt lớn vì nghi ngờ có hành vi ấn định giá bất hợp pháp. Ảnh: Reuters

Việc tăng giá bị ảnh hưởng mạnh do chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi đại dịch và tình trạng thiếu lao động. Mặc dù Trung Quốc đang thực hiện cách tiếp cận trực tiếp là mở các nguồn dự trữ chiến lược của mình, nhưng Bắc Kinh sẽ khó có thể phát hành khối lượng đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Một quan chức của một công ty thương mại ở Thiên Tân cho biết: “Thật khó có thể lường trước được tác động trực tiếp có thể giúp giảm bớt gánh nặng chi phí đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Giá nhôm cũng tiếp tục tăng do một cuộc đảo chính ở Guinea đã gây thêm bất ổn cho nhà sản xuất bauxite lớn nhất thế giới.

Vũ Long (theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h