Trung Quốc xử phạt 10 người lan truyền 'tin giả' về thảm họa lũ quét

(CLO) Trung Quốc đã xử phạt 10 người bị cáo buộc lan truyền “tin giả” liên quan đến thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal cũng công khai bác bỏ một số “tin giả”, trong đó có những cáo buộc cho rằng Bắc Kinh không đưa ra cảnh báo sớm đầy đủ cho Nepal trước thảm họa.

Ngày 26/8, một trận lũ lớn quét qua khu vực Himalaya, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cộng đồng ở hai bên biên giới Nepal - Trung Quốc. Tính đến ngày 31/8, hơn 900 người được xác nhận đã thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng, trong khi khoảng 4.800 người vẫn mất tích.

Hôm 31/8, Cục Bảo vệ An ninh mạng thuộc Bộ Công an Trung Quốc công bố 10 vụ việc liên quan đến các nội dung bị cho là bịa đặt thông tin về thảm họa. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục xử lý những trường hợp phát tán “thông tin thảm họa giả mạo” có khả năng gây hiểu lầm cho công chúng.

untitled.png
Lực lượng cứu hộ tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực bị sạt lở ở huyện Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 29/8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo thông báo, các vụ việc chủ yếu liên quan đến những bài đăng trên mạng xã hội về thương vong tại Tây Tạng. Một số nội dung cho rằng số người thiệt mạng lên tới hàng nghìn người hoặc số người mất tích cao hơn nhiều so với số liệu chính thức. Cả 10 người đều bị áp dụng “hình phạt hành chính”.

Trung Quốc hiện công bố 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích tại Tây Tạng.

Theo luật Trung Quốc, hành vi cố ý lan truyền tin đồn hoặc thông tin sai lệch liên quan đến các mối nguy hiểm, dịch bệnh, thiên tai hay cảnh báo của cảnh sát, nếu gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, có thể bị phạt tiền hoặc tạm giữ hành chính.

Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, việc bịa đặt và phát tán thông tin về các mối nguy hiểm, dịch bệnh, thảm họa hoặc hoạt động của cảnh sát trên mạng có thể bị xử lý hình sự, với mức án lên tới 3 năm tù. Nếu gây ra “hậu quả nghiêm trọng”, mức án có thể lên tới 7 năm.

Trung Quốc đang tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal trong lúc các hoạt động cứu hộ vẫn được triển khai. Ngày 30/8, Đại sứ Trung Quốc tại Nepal Trương Mao Minh trao khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 2 triệu USD của Chính phủ Trung Quốc cho Nepal nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cũng đóng góp thêm 200.000 USD cho Quỹ Cứu trợ Thảm họa của Thủ tướng Nepal.

Xem thêm

Nga tăng cường huấn luyện quân sự cho học sinh

Nga tăng cường huấn luyện quân sự cho học sinh

(CLO) Từ năm học mới, học sinh Nga sẽ dành một nửa thời lượng môn học về an ninh và quốc phòng cho huấn luyện quân sự, trong đó có sử dụng vũ khí, sơ cứu chiến trường và kỹ năng sinh tồn.

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Cỡ chữ bài viết: