(CLO) Dưới vỏ bọc “thông minh” và tiện ích, không ít nền tảng du lịch trực tuyến khiến người dùng đối mặt với giá ảo, dịch vụ kém chất lượng và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân.
(CLO) Nhằm cản trở việc triển khai dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai, Tòng cung cấp thông tin sai lệch về dự án, xúi giục Phụng phát trực tiếp các video lên mạng, tung tin sai sự thật, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương.
(CLO) Mới đây, ca sĩ Hoà Minzy đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân, cảnh báo khán giả về các trang Fanpage mạo danh nữ ca sĩ, nhằm lừa đảo, trục lợi.
(CLO) Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn cho biết đây là thông tin sai lệch.
(CLO) Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 30/11 đã cáo buộc Mỹ phát tán "thông tin sai lệch" khi tuyên bố đất nước của ông đang giết hại người da trắng.
(CLO) Ngày 19/12, tại Cao Bằng, Sở Ngoại vụ phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2025.
(CLO) Không gian mạng đang trở thành mặt trận tư tưởng đầy cam go, nơi “kịch bản cũ” được làm mới mỗi ngày. Trước thực tế đó, báo chí muốn giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng phải chủ động tiến công, không thể chỉ phòng ngự.
(CLO) Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống”, gây ra những đánh giá sai lệch về chất lượng và định hướng của bộ sách.
(CLO) Văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, thông tấn, thông tin cơ sở phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng chưa công khai thuộc diện Bí mật nhà nước độ Mật.
(CLO) Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm và công khai các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến các tổ chức, đơn vị kinh tế nhà nước.
(CLO) Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa đưa ra khuyến nghị đối với các công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại nước này về việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật sở tại, đặc biệt là khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin.
(NB&CL) Không dừng ở việc phản bác các thông tin sai lệch đơn lẻ, nhà báo Đào Ngọc Tước và nhóm tác giả Tạp chí Việt - Mỹ lựa chọn đi sâu phân tích cách nhiều vụ việc gây tranh cãi trên không gian mạng bị cắt ghép, khuếch đại và định hướng dư luận để từng bước tác động tới nhận thức xã hội.
(CLO) Trước những thông tin sai lệch xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng khẳng định đây là những nội dung bịa đặt, xuyên tạc, gây hiểu nhầm trong dư luận và ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 18/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã tổ chức chương trình gặp mặt và Tọa đàm “Báo chí trên tuyến đầu chống thông tin sai lệch” với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình trong nước.
(NB&CL) Mỗi ngày, hàng triệu thông tin được tạo ra, chia sẻ và lan truyền trên không gian mạng. Giữa dòng chảy ấy, có những thông tin sai lệch không xuất hiện dưới dạng những lời công kích trực diện. Chúng được khoác lên những cái tên nghe có vẻ quen thuộc như “báo chí độc lập”, “tự do ngôn luận” hay “phản biện xã hội”.
(CLO) Chính phủ Indonesia khẳng định tình hình an ninh vẫn ổn định trước thềm Quốc khánh 17/8, đồng thời mở chiến dịch ngăn chặn thông tin sai lệch sau khi hàng loạt video cũ về các cuộc biểu tình bạo lực bất ngờ lan truyền trở lại trên mạng xã hội, làm dấy lên tâm lý lo ngại trong dư luận.
(CLO) Việc cắt ghép, đặt lại tiêu đề hoặc chia sẻ một livestream có nội dung sai sự thật, xâm phạm danh dự, đời tư của người khác có thể bị xem là hành vi phát tán thông tin độc lập. Người đăng lại vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng nếu biết nội dung vi phạm nhưng cố tình lan truyền, nhất là nhằm câu view, tăng tương tác hoặc thu lợi.
(CLO) Trung Quốc đã xử phạt 10 người bị cáo buộc lan truyền “tin giả” liên quan đến thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).