Nhiều nước phối hợp trừng phạt các mạng lưới bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Ngày 9/6, các quốc gia bao gồm Anh, Canada, Pháp và Na Uy đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các mạng lưới Israel liên quan đến việc tài trợ và thực hiện hành vi bạo lực tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Gói trừng phạt nhắm vào nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau tùy theo quy định của mỗi nước. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết chính phủ nước này đã cấm Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, cùng bốn lãnh đạo tổ chức định cư và 21 cá nhân bạo lực khác nhập cảnh vào Pháp.

Phía Anh nhấn mạnh mục tiêu của họ là ngăn chặn các dòng tài chính đã "cho phép các nhóm định cư cực đoan hành động mà không bị trừng phạt" tại Bờ Tây. Lệnh trừng phạt của Anh còn bao gồm một công ty xây dựng bị cáo buộc đã sử dụng nguồn lực để phá hủy tài sản của người Palestine.

Trong khi đó, các biện pháp của Canada nhắm vào một công ty xây dựng khác cùng các chủ sở hữu, đồng thời cấm công dân Canada thực hiện bất kỳ giao dịch nào với những đối tượng bị chỉ định.

Các quốc gia phương Tây cảnh báo sẽ thực hiện thêm các hành động khác nếu Chính phủ Israel không sớm có "bước đi khẩn cấp để giải quyết tình hình thực địa".

upload.wikimedia.org-wikipedia-commons-thumb-9-9d-palestine-06314_-_west_bank_-34121979493-.jpg-_960px-palestine-06314_-_west_bank_-34121979493-.jpg
Thành phố Bethlehem của Palestine nằm ở trung tâm Bờ Tây. Ảnh: Wikipedia

Động thái này diễn ra trong bối cảnh bạo lực từ phía người định cư Israel đang leo thang, điều mà các nhà ngoại giao nhận định là nhằm phá hoại triển vọng thành lập một nhà nước Palestine trong tương lai.

Hiện nay, hàng trăm nghìn người Israel đang sinh sống xen kẽ với hàng triệu người Palestine trên vùng đất mà Israel đã kiểm soát từ cuộc chiến năm 1967. Hầu hết các quốc gia và nhiều cơ quan thuộc Liên hợp quốc đều coi các khu định cư này là vi phạm luật pháp quốc tế, mặc dù phía Israel luôn bác bỏ với lý do có mối liên hệ lịch sử và tôn giáo với vùng đất này.

Các lệnh trừng phạt mới nhất từ bốn quốc gia trên đã được phối hợp chặt chẽ với những biện pháp mà Úc và New Zealand công bố vào tuần trước, động thái phản ánh sự bất bình ngày càng lớn của nhiều nước phương Tây đối với chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trong một tuyên bố chung, ngoại trưởng các nước khẳng định các bước đi này nhằm mục tiêu "buộc những người định cư cực đoan phải chịu trách nhiệm về mức độ bạo lực khủng khiếp đối với dân thường Palestine". Đồng thời, các quốc gia này tiếp tục thúc giục Chính phủ Israel phải có "hành động để đảm bảo trách nhiệm giải trình thực sự đối với bạo lực ở Bờ Tây".

Bộ Ngoại giao Israel đã ngay lập tức bác bỏ các biện pháp trên, cho rằng các chính phủ phương Tây đã thất bại trong việc kiểm soát chủ nghĩa bài Do Thái và đang đổ thêm dầu vào lửa bằng các lệnh trừng phạt này.

Một trong những điểm nóng hiện nay là kế hoạch xây dựng khu định cư E1 ở phía đông Jerusalem của Israel, dự án bị lo ngại sẽ chia cắt Bờ Tây và cô lập khu vực này khỏi Đông Jerusalem, làm tan vỡ lãnh thổ mà người Palestine kỳ vọng cho một nhà nước độc lập.

Dự kiến vào ngày 12/6, một cuộc họp quan trọng sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp, quy tụ đại diện các nhóm xã hội dân sự của cả Israel và Palestine cùng khoảng 12 ngoại trưởng các nước. Cuộc họp này đánh dấu một năm kể từ khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua lộ trình hướng tới một nhà nước Palestine, dẫn đến việc 11 quốc gia, bao gồm cả Anh, Pháp, Canada và Úc, đã chính thức công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9 năm ngoái.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: