Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói nhiều đèn led chiếu sáng ở di tích Kỳ Đài bị đập vỡ

Theo ông Lê Công Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ các đối tượng đập vỡ, làm hư hỏng hệ thống điện chiếu sáng trên di tích Kỳ Đài, trước quảng trường Ngọ Môn.

Theo ghi nhận và thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, có 18 bộ đèn led đã bị đập vỡ mặt kính và xuất hiện vết nứt, hư hại. Trong đó 13 bộ đèn ở tầng 2 của di tích Kỳ Đài bị các đối tượng đập vỡ hoàn toàn mặt kính.

trung tam bao ton di tich co do hue noi nhieu den led chieu sang o di tich ky dai bi dap vo hinh 1

Nhiều đèn led chiếu sáng ở di tích Kỳ Đài Huế bị đập vỡ.

Hiện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã lên kế hoạch để sửa chữa, tiến hành thay thế mặt kính cường lực cho các đèn led, đồng thời sẽ lắp đặt thêm các camera ở các khu vực di tích này để theo dõi, quản lý.

Đại diện của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng cho biết, vào tối 15/8, nhân viên bảo vệ tổ Kinh thành Huế và công an khu vực khi trực tuần tra, bảo vệ chốt Kỳ Đài đã phát hiện một nhóm các thanh niên cố ý vượt barie để vào trong di tích này.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu nhóm thanh niên rời khỏi khu vực nói trên. Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày thì lực lượng bảo vệ phát hiện nhiều bóng đèn led chiếu sáng cho di tích đã bị đập vỡ mặt kính, khả năng do nhóm thanh niên nói trên đã lén trèo vào và thực hiện hành vi này.

Di tích Kỳ Đài được đầu tư hệ thống đèn led chiếu sáng mỹ thuật từ đầu năm 2018, và đã tạo điểm nhấn cảnh quan cho trục không gian di sản Huế vào ban đêm. Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng tại Kỳ Đài kết hợp với quảng trường Ngọ Môn đã thu hút nhân dân và du khách tham quan, ngắm cảnh và trải nghiệm các hoạt động văn hóa du lịch trên địa bàn.

Trong một diễn biến khác, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Quần thể Di tích Cố đô Huế đã đón hơn 51.000 lượt khách tham quan, trong đó, có đến hơn 49.000 lượt khách là người Việt Nam tham quan miễn phí các di tích theo chính sách của tỉnh. Theo Trung tâm bảo tồn di tích Huế, các điểm di tích tập trung nhiều du khách tham quan gồm: Đại Nội Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Gia Long…

Thanh Hòa

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: