Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi: Nhếch nhác, bừa bãi và ngổn ngang

Thứ hai, 02/12/2019 19:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhếch nhác, bừa bãi và ngổn ngang… là thực trạng tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên (TTN) tỉnh Quảng Ngãi. Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi bàn giao từ Khu liên hợp thể dục, thể thao (TDTT) Diên Hồng để Tỉnh đoàn xây dựng dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên với mức đầu tư hơn 94 tỷ đồng.

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên nằm trên khu đất “vàng” với 3 mặt tiền ở phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi). Đây được xem là dự án xây dựng có quy mô, thể hiện bộ mặt của thành phố, và cũng là nơi tham gia, sinh hoạt, hoạt động văn hóa, thể thao của thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi nằm trên khu đất

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi nằm trên khu đất "vàng" của thành phố.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 4 năm thi công, công trình vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục thi công vẫn dang dở. Tình trạng nhếch nhác, bừa bãi và ngổn ngang… là thực trạng tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên khiến nhiều người dân tỏ ra bức xúc.

Theo ghi nhận của PV, tại đây, nhiều hạng mục thi công dang dở, chưa đi vào hoạt động đã có dấu hiệu xuống cấp, khuôn viên xung quanh Trung tâm TTN cỏ mọc um tùm, rác thải bày bừa khắp nơi, nhiều vật dung, trang thiết bị không có dấu hiệu sử dụng hay quản lý của con người.

Theo tìm hiểu, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tại phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) được Trung ương Đoàn ra Quyết định phê duyệt, giao Tỉnh đoàn Quảng Ngãi làm chủ đầu tư vào ngày 22/10/2012. Dự án có số vốn hơn 89 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hơn 44,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 39 tỷ đồng và vốn xã hội hóa hơn 5,1 tỷ đồng).

Theo Quyết định số 396 – QĐ/UBND ngày 25/3/2014 về việc bàn giao Khu liên hợp TDTT Diên Hồng (gọi tắt là Trung tâm Diên Hồng) cho Tỉnh đoàn để thực hiện dự án. Theo đó, dự án tiếp nhận toàn bộ tài sản nhà nước gắn liền với đất từ công trình cũ là Khu liên hợp TDTT Diên Hồng. Trung tâm Diên Hồng xây dựng năm 1992 do Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao (nay là Sở VH-TT&DL) Quảng Ngãi quản lý.

Mặc dù quá trình bàn giao các hạng mục, công trình từ Trung tâm Diên Hồng gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, hồ sơ pháp lý bị thất lạc, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nhưng dự án vẫn được tỉnh cho đặc cách cấp giấy phép xây dựng các hạng mục, công trình gồm: cải tạo, nâng cấp Khối nhà chính vào ngày 12/12/2014 và Hồ bơi và ngày 15/7/2015.

Đến năm 2017, dự án phát sinh thêm chi phí 5,5 tỷ đồng để điều chỉnh thiết kế phần mái vòm Khối nhà hành chính bằng cách sử dụng vật liệu Aluminium để ốp bên ngoài mái tôn... dự án lúc này nâng tổng số vốn thành hơn 94 tỷ đồng (chi phí xây dựng gần 60 tỷ đồng). Cho đến nay, đã 4 năm trôi qua, các công trình, hạng mục vẫn còn ngổn ngang bừa bãi.

Thực trạng đáng buồn khi nhiều công trình, hạng mục dù chưa đi vào hoạt động nhưng đã xuống cấp rất nghiêm trọng, bờ tường, nền nhà hoan ố, nứt nẻ. Phần lớn diện tích đất phía giáp đường Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo và 2 mặt giáp ranh các khu dân cỏ mọc um tùm, rác thải khắp nơi...

Cũng trong thời gian trên, UBND tỉnh đã có nhiều Quyết định thu hồi, giao đất trong các năm 2014, 2015 và 2016 để giao Tỉnh đoàn. Ngày 6/5/2015, tỉnh có Quyết định thu hồi 7.879,8m2, đến ngày 11/3/2016, tỉnh ra Quyết định thu hồi thêm 3.738,5m2 nâng diện tích đất (phi nông nghiệp) thành 11.618,3m2.

Sau khi bàn giao Trung tâm Diên Hồng cho Tỉnh đoàn thì hoạt động văn hóa, TDTT, du lịch của tỉnh cũng gặp nhiều bất cập như không có nơi hoạt động, tập luyện, thi đấu, một số giải đấu bị tạm dừng, thành tích của tỉnh bị ảnh hưởng (theo báo cáo của Sở VH-TT&DL).

Với thực trạng trên, dự án Trung tâm hoạt động TTN tỉnh do Tỉnh đoàn làm chủ đầu tư khiến rất nhiều cán bộ, người dân bức xúc với khu đất, khuôn viên này. Nhu cầu tham gia, sinh hoạt các hoạt động của thanh thiếu niên là rất lớn nhưng dự án chậm, nhếch nhác và ngổn ngang. Dự án có vốn đầu tư rất lớn, nằm trên khu đất “vàng”, ở 3 mặt tiền đường với tiến độ hoàn thành, sử dụng vào năm 2017 nhưng nay vẫn còn dang dở.

Trả lời báo chí, ông Đặng Minh Thảo – Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi lý giải nguyên nhân dự án chậm tiến độ là công trình khối nhà chính được UBND tỉnh mượn làm Trung tâm hành chính công trong năm 2018 và vướng mắc bồi thường GPMB, di dời 13 hộ dân.

“Về hướng giải quyết, khắc phục, Tỉnh đoàn đã kiến nghị, đề xuất tỉnh cho phương án không di dời các hộ dân; điều chỉnh diện tích, hạng mục công trình của dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa”, ông Thảo cho biết thêm.

Hình ảnh PV ghi nhận được tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi:

Quang cảnh lộn xộn, nhếch nhác ở các công trình, hạng mục bên trong Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi.

Quang cảnh lộn xộn, nhếch nhác ở các công trình, hạng mục bên trong Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư hơn 94 tỷ đồng, thi công từ năm 2015 đến nay vẫn ngổn ngang, nhếch nhác.

Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư hơn 94 tỷ đồng, thi công từ năm 2015 đến nay vẫn ngổn ngang, nhếch nhác.

Các công trình hạng mục tuy chưa đi vào sử dụng nhưng đã bị nứt toác.

Các công trình hạng mục tuy chưa đi vào sử dụng nhưng đã bị nứt toác.

Rác thải bày bừa khắp nơi trước và sau khuôn viên Trung tâm Thanh thiếu niên.

Rác thải bày bừa khắp nơi trước và sau khuôn viên Trung tâm Thanh thiếu niên.

Các hạng mục thi công dang dở, nhếch nhác trong các phòng trang thiết bị.

Các hạng mục thi công dang dở, nhếch nhác trong các phòng trang thiết bị.

Trang thiết bị vất ngổn ngang trong phòng.

Trang thiết bị vất ngổn ngang trong phòng.

Phòng óc được trang bị các thiết bị hiện đại nhưng vẫn bị để hoang.

Phòng óc được trang bị các thiết bị hiện đại nhưng vẫn bị để hoang.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy bị cỏ mọc um tùm che khuất và không thể sử dụng được nữa.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy bị cỏ mọc um tùm che khuất và không thể sử dụng được nữa.

Khu vực các hộ dân chưa được di dời.

Khu vực các hộ dân chưa được di dời.

Khuôn viên xung quanh và tầng hầm bỏ hoang, ngổn ngang.

Khuôn viên xung quanh và tầng hầm bỏ hoang, ngổn ngang.

Nhiều hạng mục bị bỏ hoang, không đưa vào sử dụng.

Nhiều hạng mục bị bỏ hoang, không đưa vào sử dụng.

Hữu Tin – Việt Dũng

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống