Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Phú Thọ về công tác dân vận

Thứ ba, 29/01/2019 15:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/1, Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Dân Vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Phú Thọ về công tác dân vận.

received_1297181713755479

Toàn cảnh buổi làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban dân vận Trung ương tại trụ sở Tỉnh ủy có đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV tỉnh ủy – Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy.

received_587508118380985

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Dân Vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ và biểu dương những cố gắng của Ban dân vận trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, trong đó trọng tâm là công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nổi bật là chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, những vấn đề liên quan đến cuộc sống thiết yếu của người dân được tỉnh quan tâm, giải quyết kịp thời, đây là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước…Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban dân Vận Trung ương yêu cầu, Phú Thọ cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân qua hệ thống công tác dân vận, qua các báo cáo đánh giá của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan nhà nước, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao vai trò của công tác dân vận đối với sự phát triển của tỉnh.

Năm 2018, các chỉ tiêu KTXH của tỉnh đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,34 % cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Phú Thọ là điểm sáng của cả nước về công tác xã hội hóa y tế; lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt kết quả tích cực; phát huy có hiệu quả giá trị của 2 Di sản thế giới đó là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Công tác ANTT đảm bảo, bà con lương giáo luôn đoàn kết, phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày một nâng cao.

Với mục tiêu cái gì có lợi cho dân, cho tỉnh thì sẽ quyết tâm thực hiện tốt, vì vậy năm 2019, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, công nghệ thân thiện với môi trường để phát triển bền vững; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng, đưa tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

Đức Thọ

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương