Truyền thông Mỹ nói hai ông Trump và Putin đã bàn về cuộc chiến Ukraine

(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về cuộc chiến ở Ukraine, theo các kênh truyền thông Mỹ và phương Tây cho biết vào Chủ nhật.

Hai ông Trump và Putin đã nói chuyện trong những ngày gần đây, theo một nguồn tin nói với Reuters. Ông Trump cũng đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào thứ Tư. Ông Trump trước đây từng chỉ trích sự viện trợ quá lớn của Mỹ cho Ukraine và tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh ngay sau khi nhậm chức.

Ông Trump của Đảng Cộng hòa sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 sau khi vượt qua Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11. Tổng thống sắp mãn nhiệm Biden đã mời ông Trump đến Phòng Bầu dục vào thứ Tư, theo Nhà Trắng cho biết.

truyen thong my noi hai ong trump va putin da ban ve cuoc chien ukraine hinh 1

Hai ông Vladimir Putin và Donald Trump gặp nhau ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 28 tháng 6 năm 2019. Ảnh: Sputnik

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết vào Chủ nhật rằng thông điệp quan trọng nhất của ông Biden sẽ là cam kết đảm bảo chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, và ông cũng sẽ trao đổi với Trump về những gì đang diễn ra ở châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Ông Sullivan phát biểu trong chương trình "Face the Nation" của CBS News rằng: "Trong 70 ngày tới, Tổng thống Biden sẽ có cơ hội trình bày với Quốc hội và chính quyền mới rằng Mỹ không nên bỏ rơi Ukraine, rằng việc bỏ rơi Ukraine sẽ gây ra nhiều bất ổn hơn ở châu Âu".

Bình luận của ông Sullivan được đưa ra sau khi Ukraine tấn công thủ đô Moscow vào Chủ nhật bằng ít nhất 34 máy bay không người lái. Đây là cuộc tấn công UAV lớn nhất vào thủ đô của Nga kể từ khi chiến sự giữa hai nước bắt đầu.

Khi được hỏi liệu ông Biden có yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua luật cho phép cấp thêm tiền cho Ukraine hay không, ông Sullivan cho biết: "Tôi không ở đây để đưa ra một đề xuất lập pháp cụ thể. Tổng thống Biden sẽ chứng minh rằng chúng ta thực sự cần các nguồn lực liên tục cho Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc".

Theo Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ, Quốc hội Mỹ đã phân bổ hơn 174 tỷ đô la cho Ukraine dưới thời ông Biden. Tốc độ viện trợ gần như chắc chắn sẽ giảm dưới thời ông Trump khi Đảng Cộng hòa đã nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ với đa số 52 ghế, đồng thời đang dẫn trước trong cuộc đua Hạ viện.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Zelenskyy nói rằng ông không biết bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine nhanh chóng của ông Trump và ông lo rằng một sự kết thúc nhanh chóng sẽ đòi hỏi những nhượng bộ lớn của Kiev.

Hoàng Anh (theo Reuters, Washington Post, TAS)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: