Người dân Moscow không hoảng loạn trước cuộc tấn công UAV lớn nhất của Ukraine

(CLO) Ngày 10/11, Ukraine đã tấn công Moscow bằng ít nhất 32 máy bay không người lái, đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào thủ đô Nga kể từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 32 máy bay không người lái bay về phía Moscow qua các quận Ramenskoye và Kolomensky thuộc vùng Moscow, cũng như ở thành phố Domodedovo, nơi có một sân bay lớn.

"32 máy bay không người lái bay đến Moscow đã bị phá hủy", ông Sobyanin cho biết. Ông báo cáo không có thiệt hại lớn nào. Cơ quan vận tải hàng không liên bang của Nga cho biết các sân bay Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovo đã phải chuyển hướng các chuyến bay.

Có một người bị thương trong cuộc tấn công. Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsia cho biết các sân bay hiện đã hoạt động trở lại.

Ngoài ra, cũng không có dấu hiệu hoảng loạn nào trên các đại lộ ở Moscow. Người dân Moscow vẫn đi dạo trong khi tiếng chuông các nhà thờ Chính thống giáo Nga vẫn vang lên khắp thủ đô. 

nguoi dan moscow khong hoang loan truoc cuoc tan cong uav lon nhat cua ukraine hinh 1

Moscow và khu vực xung quanh, với dân số ít nhất 21 triệu người, là một trong những khu đô thị lớn nhất châu Âu.

Vào tháng 9, quận Ramenskoye, cách Điện Kremlin khoảng 45 km về phía đông nam, là mục tiêu trong cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào thủ đô Nga thời điểm đó, khi các đơn vị phòng không Nga phá hủy 20 máy bay không người lái.

Ukraine đã cố gắng đáp trả Nga bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tục vào nhà máy lọc dầu, sân bay và thậm chí cả các trạm radar cảnh báo sớm của Nga. 

Cả Moscow và Kiev đều tìm cách mua và phát triển máy bay không người lái mới, triển khai chúng theo những cách sáng tạo.

Nga đã phát triển một loạt "ô dù" điện tử bao phủ thủ đô với các lớp bảo vệ tiên tiến bổ sung trên các tòa nhà chiến lược, cũng như một mạng lưới phòng không phức tạp có thể bắn hạ máy bay không người lái trước khi chúng bay đến Điện Kremlin ở trung tâm thủ đô Nga.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: