Truyền thông toàn cầu và cuộc chiến khốc liệt giữa thời bình

Thứ năm, 06/05/2021 10:50 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Con số hơn 1.000 nhà báo đã ra đi vĩnh viễn bởi Covid-19, trong vòng hơn một năm qua - thống kê ấy chắc hẳn đủ sức gây chấn động làng truyền thông toàn cầu.

Từ nỗi đau khó diễn tả hết bằng lời của những đồng nghiệp Ấn Độ

Sau rất nhiều ngày quần thảo, cơn “sóng thần” Covid-19 vẫn không ngừng oanh tạc, càn quét, biến Ấn Độ thành “tâm dịch” của thế giới. Và giữa “tâm dịch” ấy, cũng như đồng bào mình, những người làm truyền thông của quốc gia Nam Á này cũng đang phải hứng chịu những hệ lụy khủng khiếp từ cuộc chiến khốc liệt với “giặc Covid-19”.

Theo thống kê của tổ chức báo chí Thụy Sĩ Press Emblem Campaign (PEC), mỗi ngày tại Ấn Độ có tới 3 nhà báo tử vong vì Covid-19, và cho tới nay, đã có tới 107 người làm báo đã qua đời bởi Covid-19 tại Ấn Độ khiến nước này đứng thứ 3 thế giới về số nhà báo thiệt mạng do mắc Covid-19, chỉ sau Brazil (181 trường hợp) và Peru (140 trường hợp).

Còn theo thống kê của Viện Nghiên cứu Nhận thức (IPS- Institute of Perception Studies) có trụ sở tại Delhi, tháng 4/2021 vừa qua trở thành “tháng chết chóc” với giới truyền thông Ấn Độ khi chỉ trong vòng 28 ngày (từ 1-28/4/2021) đã có tới 52 nhà báo phải bỏ mạng vì dịch Covid-19.

Ảnh: apa

Ảnh: apa

Các nhà báo không chỉ đưa tin về cuộc khủng hoảng y tế quốc gia mà còn phải đối mặt với nó hằng ngày, và phải hứng chịu thương tổn” - nhận định ấy của Kota Neelima, tác giả và là người sáng lập IPS - Kota Neelima, người sáng lập Viện IPS dường như là lời lý giải thuyết phục nhất cho sự xuất hiện của những con số chấn động ấy.

Vừa phải sở hữu quá nhiều nguy cơ từ việc tác nghiệp thực tế giữa đại dịch, những người làm báo Ấn Độ còn khổ sở, thậm chí bất lực khi phải chứng kiến nguy cơ lây nhiễm Covid-19 hiện hữu ngay sát cạnh mình khi hàng xóm, khu dân cư thậm chí người thân của họ đều đã “dính” Covid-19 khi cơn “sóng thần” đại dịch này càn quét khốc liệt qua đất nước khiến hàng nghìn đồng bào của họ phải thiệt mạng mỗi ngày suốt những ngày qua. Uttar Pradesh, Telangana… là những bang có số nhà báo thiệt mạng vì Covid cao kỷ lục, như tại Uttar Pradesh, đã có tới 30 nhà báo qua đời vì Covid-19 và con số này chắc chắn chưa dừng lại.

Chiến tranh, xung đột, bạo lực… chúng tôi đều đã từng tác nghiệp, nhưng có lẽ chưa lần nào lại khủng khiếp và ám ảnh như lần này” - tâm sự đầy bi ai ấy của một nhà báo Ấn Độ có lẽ cũng là tâm trạng khủng khiếp chung của báo chí nước này giữa những ngày thảm kịch. Đồng nghiệp, gia đình, người thân… lần lượt bỏ mạng vì Covid-19, đó có lẽ là trải nghiệm chẳng nhà báo Ấn Độ nào muốn trải qua.

Đến nỗi đau chung của làng báo toàn cầu

Nhưng đáng buồn là, trong một thảm họa toàn cầu như Covid-19, thì trải nghiệm đớn đau ấy của những người làm báo Ấn Độ cũng là nỗi đau mà giới báo chí tại nhiều quốc gia phải hứng chịu kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay. 

Hơn một nghìn nhà báo (chính xác là 1.060 người), có quốc tịch từ 73 quốc gia, trong khoảng thời gian từ 1/3/2020 - 10/4/2021, đã thiệt mạng bởi Covid-19, trung bình mỗi ngày có khoảng 2,5 nhà báo qua đời bởi virus Corona - thống kê ấy của tổ chức báo chí Thụy Sĩ Press Emblem Campaign (PEC) được đăng tải trên trang https://www.dhakatribune.com ngày 13/4/2021 có lẽ sẽ khiến nhiều người trong chính chúng ta “không thể tin nổi”.

Chiếm phân nửa trong số hơn 1.000 nhà báo bị thiệt mạng ấy là các nhà báo từ 19 quốc gia châu Mỹ La tinh, với 611 người. Chỉ riêng tháng 3/2021, con số được ghi nhận là 93 nhà báo, tương đương với 3 người/ngày. Châu Á, châu Phi, châu Âu cũng là những châu lục có số nhà báo thiệt mạng vì Covid-19 không hề ít. Riêng Ấn Độ, trong khoảng thời gian từ 1/3/2020 - 10/4/2021 đã có tới 63 nhà báo thiệt mạng vì Covid-19 và tính thêm con số gia tăng trong nửa cuối tháng 4/2021, thì con số hẳn sẽ khiến nhiều người kinh hoàng.

Điều đáng nói là con số 73 quốc gia có nhà báo thiệt mạng vì Covid-19 cho thấy Covid-19 đã chẳng từ một quốc gia nào, từ Italy cho tới Azerbaijan, Cộng hòa Congo, Lebanon, Tajikistan, Togo, Uganda, Arab... Nhà báo tác nghiệp trong môi trường nào dù đầy đủ phương tiện như tại Âu, Mỹ hay tại các quốc gia châu Phi đều có khả năng nhiễm và tử vong vì Covid-19 ngang nhau.

Các phóng viên tác nghiệp tại Kiev, Ukraine ngày 28/4/2020. Ảnh: Reuters

Các phóng viên tác nghiệp tại Kiev, Ukraine ngày 28/4/2020. Ảnh: Reuters

Các nhà báo đang ở tiền tuyến và đối mặt với nguy hiểm hằng ngày khi tác nghiệp để đưa thông tin đáng tin cậy về dịch Covid-19 cho độc giả. Đóng góp của họ là vô cùng giá trị với chúng ta. Tôi đứng về phía các nhân sự trong ngành truyền thông và gia đình họ trong thời điểm nhiều nguy hiểm và khó khăn này” - chia sẻ ấy của Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azoulay có lẽ cũng chưa thể là đủ trong sự ghi nhận về những mất mát, hy sinh, những rủi ro mà người làm báo trên khắp thế giới đã, đang và sẽ còn phải đối mặt trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 quá đỗi gian nan này.

Hà Trang

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo