TS. Nguyễn Thị Sửu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Đầu tư công nghệ, mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào vùng cao

(CLO) Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là đầu tư cho hạ tầng hay thiết bị, mà sâu xa hơn là mở thêm cơ hội tiếp cận tri thức, dịch vụ, thị trường và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Tiến sĩ Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của định hướng này trong tiến trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Thưa Tiến sĩ Nguyễn Thị Sửu, thời gian qua, Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm ngày càng lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo bà, sự quan tâm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của vùng?

- Tôi cho rằng đây là một định hướng rất có ý nghĩa, bởi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành một phần quan trọng của quá trình phát triển. Nếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không được tạo điều kiện tiếp cận những thành quả đó thì khoảng cách phát triển sẽ khó được thu hẹp.

Đặc thù của vùng này là địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều nơi xa trung tâm, điều kiện tiếp cận dịch vụ, thông tin, thị trường còn hạn chế. Chính vì vậy, công nghệ nếu được đưa đến đúng cách có thể giúp rút ngắn những khoảng cách vốn rất lớn về không gian.

clo_br_dbqh-nguyen-thi-suu.jpg
Đại biểu Quốc hội, TS. Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, đầu tư khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không nên chỉ được hiểu là đưa máy tính, điện thoại thông minh hay Internet về vùng khó khăn. Điều quan trọng hơn là đồng bào có sử dụng được công nghệ để phục vụ cuộc sống hay không. Công nghệ phải giúp người dân học tập thuận lợi hơn, tiếp cận dịch vụ công dễ hơn, sản xuất hiệu quả hơn, đưa sản phẩm đến thị trường rộng hơn và có thêm thông tin để chủ động trước những vấn đề của cuộc sống. Đó mới là giá trị thực chất của đầu tư.

+ Như vậy, theo bà, điều cần quan tâm hiện nay không chỉ là “phủ” hạ tầng số mà còn phải thu hẹp khoảng cách về năng lực số?

- Đúng vậy. Tôi nghĩ đây là vấn đề cần nhìn nhận rất rõ. Một người dân có điện thoại thông minh nhưng không biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, không biết tìm kiếm thông tin chính thống, không biết bán sản phẩm trên môi trường số hoặc không nhận diện được những nguy cơ lừa đảo thì chiếc điện thoại ấy chưa thực sự tạo ra nhiều giá trị.

Thực tế ở một số địa bàn vùng cao cho thấy, khi cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên hoặc tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, người dân nhanh chóng nhận ra lợi ích của công nghệ. Có những thủ tục trước đây phải đi một quãng đường rất xa mới thực hiện được, nay có thể được hỗ trợ ngay tại thôn, bản. Có những sản phẩm trước đây chỉ bán trong phạm vi địa phương, nay có thể giới thiệu trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng ở những địa phương khác.

Vì vậy, tôi cho rằng cùng với đầu tư hạ tầng, cần đặc biệt quan tâm đến con người - chủ thể của chuyển đổi số. Phải có cách hướng dẫn phù hợp với trình độ, điều kiện và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng. Không thể mang một cách làm áp dụng ở đô thị về áp dụng nguyên cho một bản vùng cao.

Đồng bào cần được hướng dẫn những gì thiết thực nhất với họ. Người nông dân cần biết công nghệ giúp mình sản xuất, tiêu thụ nông sản thế nào; người trẻ cần biết khai thác công nghệ phục vụ học tập, việc làm; người lớn tuổi cần biết cách bảo vệ tài khoản, nhận diện thông tin giả, phòng tránh lừa đảo. Khi kỹ năng số gắn với nhu cầu hằng ngày thì người dân sẽ chủ động tiếp nhận và sử dụng lâu dài hơn.

81.jpg
Ứng dụng khoa học, công nghệ giúp đồng bào nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập (Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Lai Châu hướng dẫn đồng bào dân tộc Mảng trồng lúa nước). Ảnh: Trần Văn.

+ Một trong những yêu cầu được đặt ra là khoa học, công nghệ phải giải quyết những “bài toán” thực tiễn. Điều này có ý nghĩa thế nào đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thưa bà?

- Tôi rất đồng tình với cách tiếp cận đó. Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khoa học, công nghệ càng phải đi vào những vấn đề cụ thể của cuộc sống.

Chẳng hạn, một giống cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương; một quy trình sản xuất giúp giảm chi phí, nâng chất lượng sản phẩm; công nghệ truy xuất nguồn gốc để nâng giá trị nông sản; hay một giải pháp số giúp quảng bá sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng... đều có thể tạo ra tác động rất thiết thực.

Điều đáng quý là nhiều vùng có những sản phẩm đặc trưng, tri thức bản địa và giá trị văn hóa riêng. Nếu được hỗ trợ bằng khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và phương thức tiếp cận thị trường hiện đại, những giá trị ấy có thể trở thành nguồn lực phát triển. Đây cũng là hướng để đồng bào không chỉ sản xuất ra sản phẩm mà còn từng bước nâng cao giá trị của chính sản phẩm mình làm ra.

Tôi nghĩ cần chuyển mạnh từ tư duy “hỗ trợ” sang tư duy “tạo năng lực”. Nhà nước đầu tư, hỗ trợ là rất cần thiết, nhất là với những địa bàn còn khó khăn. Nhưng mục tiêu cuối cùng phải là để người dân có thêm năng lực, có thêm cơ hội và từng bước chủ động vươn lên.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

(CLO) Chiều 9/10, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công.

Hải Phòng: Thành lập 26 tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tại Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể

Hải Phòng: Thành lập 26 tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tại Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể

(CLO) Sáng 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố chủ trì Hội nghị.

Triển khai cơ chế đặc thù cho dự án APEC 2027: Áp dụng đúng đối tượng, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực

Triển khai cơ chế đặc thù cho dự án APEC 2027: Áp dụng đúng đối tượng, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực

(CLO) Nghị quyết 321/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu triển khai cơ chế đặc thù cho các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đúng đối tượng, đúng quy định. Thanh tra Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ, kiên quyết xử lý mọi hành vi lợi dụng chính sách để tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Hà Nội chi hàng trăm tỷ đồng đền bù, tăng tốc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

Hà Nội chi hàng trăm tỷ đồng đền bù, tăng tốc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

(CLO) Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đang diễn ra khẩn trương tại các khu vực trọng điểm ở Hà Nội. Hàng trăm tỷ đồng bồi thường đã đến tay người dân, nhiều gia đình gắn bó hàng chục năm qua đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để mở rộng tuyến đường lên 90 m.

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

(CLO) Sáng 9/10, tại sự kiện kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia, những câu chuyện thực tế từ Hà Nội và Đồng Nai đã mang đến một góc nhìn mới: Chuyển đổi số không nằm ở những khẩu hiệu vĩ mô, mà là khi chính quyền dùng công nghệ để tháo gỡ từng vướng mắc nhỏ nhất trong đời sống người dân.

Cỡ chữ bài viết: