Từ nương rẫy đến thị trường số: Người phụ nữ Dao mở lối làm giàu bằng công nghệ

(CLO) Chuyển đổi số ở vùng cao không nhất thiết phải là những hệ thống vĩ mô, mà đôi khi bắt đầu từ chiếc điện thoại thông minh, mã QR truy xuất nguồn gốc và tư duy đổi mới của một người phụ nữ Dao. Hành trình bứt phá doanh thu lên hơn 3 tỷ đồng/năm của chị Lý Thị Quyên và HTX Thiên An là minh chứng sống động cho sức mạnh của công nghệ số khi được dùng để "chắp cánh" cho nông sản và tri thức bản địa vươn xa khỏi không gian bản làng.

Từ những sản vật quanh bản làng

Ở bản Nà Ít, vùng đất trước đây thuộc xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, những cây chuối, cây măng, cây thuốc hay những tấm thổ cẩm từng gắn với đời sống thường nhật của đồng bào Dao từ lâu. Nhưng một thời gian dài, phần lớn sản vật ấy mới chỉ dừng ở quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình hoặc bán tại các chợ trong khu vực.

Bài toán đặt ra không chỉ là làm ra sản phẩm, mà còn phải tìm được cách nâng giá trị của những thứ vốn có ngay trong bản làng.

Sinh ra và lớn lên tại Nà Ít, chị Lý Thị Quyên hiểu khá rõ điều đó. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm nhưng thay vì rời quê tìm việc, chị lựa chọn ở lại và tìm hướng phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất của mình.

Năm 2017, HTX Thiên An được thành lập với những thành viên chủ yếu là phụ nữ trong bản. Ý tưởng ban đầu khá giản dị: tận dụng nguồn nông sản địa phương, đặc biệt là cây chuối, để chế biến thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao hơn.

mvzypqiilg1d-c9766klkxd42hq9liqomaivyyjozi-b2lr7ym5keolr-idr79eyqt-pk47uctqqnnxyfwja96v61n8qzep8w9dcv3pdx3w5lhbqy149hufm3wsfhnpbcm0h7ef7ceftvyma6a82vztaippxwht7p96ykbloozs.jpg
Chuối sấy là một trong những sản phẩm đầu tiên giúp HTX Thiên An nâng giá trị nông sản địa phương, từng bước mở rộng thị trường. Ảnh: Thanh Thắng

Nhưng khởi nghiệp ở vùng cao chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Những mẻ chuối sấy đầu tiên liên tục thất bại. Có mẻ bị cháy, có mẻ quá cứng, có mẻ lại dính vào nhau. Vốn liếng ít ỏi cứ theo những lần thử nghiệm mà vơi dần. Trong khi đó, cơ sở vật chất thiếu thốn, thị trường nhỏ, kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh gần như chưa có.

Đã có lúc, bài toán duy trì hợp tác xã tưởng như không có lời giải. Song thay vì dừng lại, chị Quyên tiếp tục tìm nguyên nhân, điều chỉnh quy trình, học hỏi cách làm mới và từng bước hoàn thiện sản phẩm. Năm 2018, sản phẩm chuối sấy của HTX Thiên An được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Đó là dấu mốc đầu tiên cho thấy nông sản của một bản vùng cao hoàn toàn có thể bước ra khỏi chiếc chợ quen thuộc nếu được tổ chức lại bằng tư duy sản xuất hàng hóa.

Bước ngoặt mang tên khoa học và công nghệ

Nếu chuối sấy là bước khởi đầu thì khoa học, công nghệ và chuyển đổi số mới là yếu tố giúp HTX Thiên An mở rộng không gian phát triển.

Nhận thấy những sản phẩm nông sản thông thường khó tạo lợi thế lâu dài, chị Quyên chuyển hướng sang khai thác thế mạnh đặc trưng của người Dao: nguồn dược liệu bản địa và nghề thổ cẩm truyền thống.

Từ những bài thuốc dân gian được lưu truyền trong cộng đồng, HTX nghiên cứu, phát triển thành các sản phẩm dược liệu như sản phẩm tắm, ngâm chân và một số sản phẩm chăm sóc cá nhân. Cùng với đó là các sản phẩm thổ cẩm như khăn, túi, đồ trang trí và đặc biệt là gối dược liệu kết hợp giữa thổ cẩm truyền thống với các loại thảo dược.

8acc003c-5626-4127-ab86-d49131a3c7cd.png
Chị Lý Thị Quyên cùng các thành viên HTX Thiên An đóng gói sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.
Ảnh: Báo Dân tộc

Để nâng chất lượng sản phẩm, HTX mạnh dạn đầu tư máy móc, trong đó có hệ thống máy sấy lạnh. Công nghệ giúp kiểm soát tốt hơn quá trình chế biến, tạo độ đồng đều cho sản phẩm và từng bước nâng cao khả năng sản xuất.

Từ chỗ chủ yếu bán trực tiếp và tham gia các hội chợ địa phương, chị Quyên cùng các thành viên bắt đầu học cách chụp ảnh, làm video, livestream, sử dụng mạng xã hội và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Các sản phẩm được gắn mã QR, mã vạch và thông tin truy xuất nguồn gốc. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu về sản phẩm thay vì chỉ dựa vào lời giới thiệu của người bán.

HTX cũng từng bước số hóa hoạt động quản lý. Hàng hóa, tồn kho, khách hàng và doanh thu được theo dõi trên nền tảng công nghệ thông tin. Khâu vận chuyển được kết nối với các đơn vị logistics, giúp những sản phẩm được làm ra ở vùng cao có thể đến với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Điều đáng chú ý ở câu chuyện của Thiên An là chuyển đổi số không bắt đầu bằng những hệ thống công nghệ quá phức tạp.

Với chị Quyên và các thành viên, đó trước hết là việc biết sử dụng những công cụ sẵn có để thay đổi cách làm.

29404-img-7563.jpg
Lý Thị Quyên sử dụng điện thoại thông minh để tương tác trực tuyến với khách hàng. Ảnh: VNS

Một phiên livestream có thể giúp sản phẩm được giới thiệu tới lượng khách hàng lớn hơn nhiều so với một phiên chợ địa phương. Một video ngắn có thể kể câu chuyện về cây thuốc, hoa văn thổ cẩm hay người phụ nữ Dao làm ra sản phẩm. Một mã QR có thể giúp khách hàng tiếp cận thông tin về sản phẩm nhanh hơn.

Từ đó, sản phẩm không còn chỉ được bán dưới tên gọi chung chung của một loại nông sản, mà bắt đầu mang theo câu chuyện về vùng đất, cộng đồng và văn hóa.

Thay vì cạnh tranh đơn thuần bằng giá, hợp tác xã cố gắng tạo giá trị từ những thứ địa phương vốn đã có: nguồn nguyên liệu, tri thức bản địa, bàn tay của phụ nữ Dao và bản sắc văn hóa.

Theo thông tin từ địa phương, hiện 9 sản phẩm của HTX Thiên An đã đạt tiêu chuẩn OCOP và được đưa lên các sàn thương mại điện tử lớn. Hệ thống quản lý hàng hóa bằng công nghệ được áp dụng trong hoạt động của HTX, đồng thời đơn vị kết nối với các doanh nghiệp logistics để đưa hàng tới khách hàng.

Theo số liệu được công bố đầu năm 2026, doanh thu của HTX Thiên An trong năm 2025 đạt trên 3 tỷ đồng, tăng nhiều lần so với thời điểm chưa ứng dụng công nghệ. Đây là con số đáng chú ý đối với một mô hình khởi nghiệp xuất phát từ một bản vùng cao, với sản phẩm chủ yếu dựa trên nguyên liệu và lao động tại địa phương.

Từ chỗ doanh thu chỉ ở mức vài trăm triệu đồng trong những năm đầu hoạt động, HTX từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, thị trường và phương thức bán hàng.

Công nghệ tạo thêm việc làm cho phụ nữ Dao

Một mô hình kinh tế vùng cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi lợi ích không dừng lại ở chủ thể sản xuất. Tại Thiên An, những người hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển HTX là các phụ nữ trong cộng đồng Dao.

Theo ghi nhận, HTX từng tạo việc làm ổn định cho khoảng 15-20 thành viên là người Dao, với mức thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/người/tháng. Riêng các sản phẩm thổ cẩm dược liệu được cung cấp ra thị trường với số lượng hơn 200 sản phẩm mỗi tháng tại thời điểm được ghi nhận.

Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều phụ nữ không phải rời quê đi tìm việc làm xa. Họ có thể vừa tham gia sản xuất, vừa duy trì cuộc sống gia đình, đồng thời biến kỹ năng thêu thùa, may mặc và những tri thức truyền thống của dân tộc thành nguồn thu nhập.

Khi một hoa văn Dao xuất hiện trên chiếc túi được bán cho khách hàng ở thành phố; khi những cây thuốc của núi rừng được chế biến thành sản phẩm có bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc; khi một phiên livestream kể câu chuyện về người Dao đến với khách hàng ở cách xa hàng trăm kilomet, văn hóa không còn chỉ được lưu giữ trong không gian bản làng, văn hóa trở thành một phần của chuỗi giá trị kinh tế.

bd9e9729-02bc-4794-85fd-0895fb94a619.png
Các sản phẩm thổ cẩm kết hợp dược liệu của HTX Thiên An, nơi giá trị văn hóa truyền thống được chuyển hóa thành sản phẩm hàng hóa. Ảnh: VOV

Từ một người phụ nữ khởi nghiệp trong điều kiện thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và từng phải đối diện với những định kiến về phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế, chị Quyên đã dần trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu về khởi nghiệp của phụ nữ vùng cao.

Năm 2020, sản phẩm gối dược liệu của HTX lọt Top 10 Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn.

Năm 2023, chị Lý Thị Quyên đạt giải Nhất Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” với dự án phát triển sản phẩm dựa trên bảo tồn văn hóa dân tộc.

Những sự ghi nhận đó cho thấy câu chuyện của Thiên An không chỉ dừng ở một mô hình kinh tế hộ gia đình mà đã trở thành một điển hình được cộng đồng và các tổ chức xã hội quan tâm.

Điều đáng chú ý trong mô hình Thiên An không phải là việc đưa sản phẩm lên mạng một cách đơn thuần.

Giá trị nằm ở cả chuỗi thay đổi: từ nguyên liệu bản địa đến chế biến; từ sản phẩm thô đến sản phẩm có thương hiệu; từ bao bì đơn giản đến mã QR và truy xuất nguồn gốc; từ bán hàng truyền thống đến thương mại điện tử; từ quản lý thủ công đến quản lý hàng hóa, khách hàng và doanh thu trên nền tảng số.

Mô hình cũng cho thấy công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự thay đổi về tư duy sản xuất.

Một chiếc máy sấy lạnh không thể tự tạo ra thị trường. Một mã QR không thể thay thế chất lượng sản phẩm. Một gian hàng trên sàn thương mại điện tử cũng không thể bảo đảm đơn hàng nếu sản phẩm không có câu chuyện, tiêu chuẩn và khả năng cung ứng.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế; nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

463c0361-14fe-4fc4-93f0-9f35aee30c14-1.png
Chị Lý Thị Quyên, Giám đốc HTX Thiên An, bên những sản phẩm gối thảo dược được phát triển từ nguồn dược liệu và giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Dao. Ảnh: VOV

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, địa bàn xã Vi Hương cũ được hợp nhất vào xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên. Chính quyền địa phương mới đang tiếp tục đặt phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương trong bối cảnh mới.

Từ câu chuyện của Hợp tác xã Thiên An, có thể thấy chuyển đổi số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án vĩ mô. Tiến trình ấy hoàn toàn có thể khởi nguồn từ những điều bình dị: một người phụ nữ dùng điện thoại thông minh để chốt đơn, một hợp tác xã biết đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, một chiếc tem QR giúp minh bạch nguồn gốc, hay một phiên livestream đưa đặc sản bản làng vươn ra biển lớn.

Quan trọng hơn, khi công nghệ được trao vào tay những con người nặng lòng với quê hương, thấu hiểu giá trị văn hóa bản địa, nó sẽ tạo ra sức mạnh bứt phá: biến những sản vật vốn bị coi là “nhỏ lẻ”, “manh mún” thành hàng hóa có định vị thương hiệu và giá trị kinh tế cao.

Câu chuyện của Lý Thị Quyên và HTX Thiên An vì thế không chỉ là câu chuyện về một nữ giám đốc người Dao vượt khó khởi nghiệp. Đó còn là câu chuyện về cách khoa học, công nghệ và kinh tế số đang từng bước đi vào đời sống vùng cao - không thay thế những giá trị bản địa, mà giúp những giá trị ấy có thêm một con đường để đi xa hơn.

Từ bản làng đến thị trường số, khoảng cách ấy đang được rút ngắn bằng chính những con người biết làm chủ công nghệ trên mảnh đất quê hương mình.

Xem thêm

Quyết tâm đạt tăng trưởng 2 con số: Lấy hiệu quả thực chất của nền kinh tế làm thước đo phát triển

Quyết tâm đạt tăng trưởng 2 con số: Lấy hiệu quả thực chất của nền kinh tế làm thước đo phát triển

(CLO) Chính phủ yêu cầu kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt "2 con số" gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; lấy hiệu quả thực chất của nền kinh tế, năng suất, sức cạnh tranh, sự phát triển của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập, chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026: Lan tỏa các mô hình, giải pháp tạo giá trị mới từ chuyển đổi số

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026: Lan tỏa các mô hình, giải pháp tạo giá trị mới từ chuyển đổi số

(CLO) Với chủ đề "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia", chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 8-10/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Hà Nội, với nhiều hoạt động, diễn đàn và triển lãm chuyên sâu về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh.

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Panama

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Panama

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero:

Hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác Việt Nam – Panama đi vào chiều sâu

Hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác Việt Nam – Panama đi vào chiều sâu

(CLO) Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama, cũng như việc hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác song phương trong, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Khi công nghệ về bản làng, cơ hội phát triển được mở rộng

Khi công nghệ về bản làng, cơ hội phát triển được mở rộng

(CLO) Ở những bản làng xa trung tâm, khoảng cách địa lý từng là một trở ngại lớn đối với việc tiếp cận thông tin, thị trường và các dịch vụ thiết yếu. Sự phát triển của hạ tầng số đang từng bước thay đổi điều đó. Khi điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số trở nên gần gũi hơn, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm công cụ để học hỏi, sản xuất, kinh doanh và kết nối với thị trường. Đằng sau câu chuyện công nghệ là một vấn đề có ý nghĩa lớn hơn: làm thế nào để mọi người dân đều có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển của đất nước.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng

(CLO) Sáng 7/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ dâng hương, báo công dâng Bác của cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vừa trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

(CLO) Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV diễn ra sáng 7/10 tại Hà Nội, Đại hội đã bầu 58 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Nguyễn Khánh Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Trước thềm chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ giữa Việt Nam với hai nước láng giềng.

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Tối 5/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania và tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội một số nước.

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

(CLO) Chiều 6/10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi làm việc với đoàn cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga trong khuôn khổ Chương trình trao đổi chuyên đề đối với cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga năm 2026, tập trung trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, phát triển nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đến Việt Nam đã tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước.

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định ban hành Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 (Quyết định số 487-QĐ/TW). Theo đó, Khung Kiến trúc hướng tới đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chuyển từ số hoá công việc sang lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo, ra quyết định và kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.

Cỡ chữ bài viết: