TTXVN phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(CLO) Chiều 30/7, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp Bộ Ngoại giao có cuộc làm việc giữa các đơn vị chức năng, đơn vị thông tin của TTXVN và các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại cuộc làm việc, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi chúc mừng các đồng chí vừa được tiến cử, bổ nhiệm làm Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2020.

Giới thiệu khái quát về TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cho biết trong 75 năm qua, TTXVN là hãng thông tấn quốc gia, hoạt động theo mô hình tổ hợp với 16 đơn vị thông tin đối nội và đối ngoại; sản xuất hơn 60 sản phẩm thông tin bằng các loại hình: Văn bản, ảnh, truyền hình, âm thanh, đồ họa, đa phương tiện; được thể hiện sinh động bằng 10 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Nhật, Triều Tiên, Lào, Khmer.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chính phủ xác định TTXVN là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia; 3 sản phẩm thông tin của TTXVN được xác định là sản phẩm báo chí đối ngoại quốc gia gồm: Báo điện tử VietnamPlus; Báo Việt Nam News; Báo Ảnh Việt Nam.

Trung bình mỗi tuần, TTXVN đăng phát khoảng 1.500 tin, bài bằng các ngữ Anh, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Nga trên cổng thông tin vnanet.vn và vietnamplus.vn.

Kênh Truyền hình Thông tấn thực hiện chương trình thời sự truyền hình hằng ngày bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc; hằng tuần bằng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha.

TTXVN phát hành tờ nhật báo tiếng Anh duy nhất của Việt Nam - Báo Việt Nam News; báo tiếng Pháp duy nhất ở Việt Nam - Báo Le Courrier du Vietnam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh lợi thế của TTXVN với hệ thống 93 Cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài. Trong số đó, 30 Cơ quan thường trú đặt tại 28 quốc gia có khoảng 80 phóng viên có nghiệp vụ tốt, yêu nghề, am hiểu địa bàn, có khả năng thực hiện thông tin bằng nhiều loại hình.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nêu rõ trong thời gian tới, TTXVN cũng như các cơ quan thường trú TTXVN ở nước ngoài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam; đồng hành cùng ngành Ngoại giao góp phần hoàn thành tốt công tác thông tin đối ngoại của đất nước.

Đánh giá cao vai trò của TTXVN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định mối quan hệ gắn bó, khăng khít giữa Bộ Ngoại giao và TTXVN nói chung, các Cơ quan thường trú TTXVN ở nước ngoài và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, lĩnh hội các ý kiến lẫn nhau để tăng cường hợp tác, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Xem thêm

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

Cỡ chữ bài viết: