(CLO) Năm 2025 đang dần khép lại, để lại một bức tranh thiên tai khốc liệt và đầy bất thường. Từ đầu năm đến nay, trên khắp cả nước, đặc biệt là trên Biển Đông và đất liền, liên tiếp xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan, vượt xa quy luật và nhiều mốc lịch sử đã từng được ghi nhận.
(CLO) Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông Philippines và sẽ đi vào Biển Đông trong 48 giờ tới. Vùng gần tâm có sức gió cấp 6, giật cấp 8, dự báo gây biển động mạnh ở khu vực phía Đông giữa Biển Đông từ sáng 8/12.
(CLO) Bão số 15 Koto đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp vào sáng mai 2/12. Từ đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và Khánh Hòa dự báo có mưa vừa, mưa to do tác động của hoàn lưu bão Koto và không khí lạnh tràn xuống.
(CLO) Sáng 1/12, cơn bão số 15 đang hoạt động ở phía Tây Bắc giữa Biển Đông và dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 2/12, trước khi tan trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.
Bão số 15 Koto đang hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13 và di chuyển theo hướng Bắc khoảng 5km/h. Dự báo đến ngày 30/11, bão giữ cường độ mạnh, gây gió giật dữ dội, sóng cao 6–8m và biển động rất mạnh.
(CLO) Bão số 15 vẫn giật cấp 13 và suy yếu chậm, trong khi áp thấp nhiệt đới đã tiến vào khu vực Tây Nam Nam Biển Đông. Hai hình thái này khiến gió mạnh, sóng lớn lan rộng từ giữa đến nam Biển Đông.
(CLO) Bão số 15 đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông với gió giật cấp 13 và di chuyển chậm, gây biển động mạnh. Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Malaysia được dự báo sẽ tiến vào Nam Biển Đông trong ngày 29-30/11.
(CLO) Cơn bão vừa hình thành tối 25/11 đang di chuyển nhanh vào Biển Đông với tốc độ 20-25 km/giờ. Dự báo bão sẽ mạnh thêm trong những ngày tới, kéo theo gió giật mạnh và sóng biển cao nguy hiểm cho các khu vực giữa Biển Đông.
Cập nhật diễn biến mới nhất của áp thấp nhiệt đới sẽ thành bão số 15. Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới đang tiến nhanh về Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển, đặc biệt vùng Giữa Biển Đông có sóng cao tới 8m, nguy hiểm cho tàu thuyền.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới hiện ở khu vực miền Trung Philippines và được dự báo mạnh lên thành bão khi di chuyển vào Biển Đông trong 24h tới. Các vùng biển phía Đông Biển Đông sẽ có gió mạnh, sóng cao từ 3-5 m, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tàu thuyền hoạt động.
(CLO) Đến 18h30 ngày 24/11, mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến hơn 100 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập cùng nhiều tuyến giao thông tê liệt. Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới đang tiến gần Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.
Đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.
(CLO) Cơ quan khí tượng cảnh báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực giữa và Nam Biển Đông.
(CLO) Sáng 7/11, bão số 13 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to đến rất to tại nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên, có nơi lượng mưa vượt 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
(CLO) Sáng 6/11, bão số 13 đang ở trên vùng biển cách Quy Nhơn hơn 300km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong tối nay, bão sẽ tiến nhanh vào đất liền khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk, gây mưa rất to, gió giật và biển động dữ dội ở Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.
(CLO) Tại Công điện số 25/CĐ-BCĐ về việc chủ động ứng phó bão KALMAEGI, Ban Chỉ đạo Phòng Thủ dân sự quốc gia chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão.
(CLO) Cơ quan khí tượng cho biết, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm nay (1/11) đến sáng mai (2/11) và dự kiến đi vào Biển Đông khoảng ngày 5/11, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.
(CLO) Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 11/2025, nền nhiệt trên cả nước giảm nhẹ, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn; Biển Đông có thể xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn diện rộng ở Trung và Nam Bộ.
(CLO) Một vùng áp thấp vừa hình thành trên Biển Đông, gây mưa dông rải rác và làm gia tăng gió mạnh, sóng lớn ở nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong ngày và đêm 2/11, sóng biển có thể cao tới 5m, biển động mạnh.