(CLO) Sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sau biến cố bệnh tật, Nguyễn Bá Kỳ bị liệt toàn thân. Dù phải nằm một chỗ, người cứng đơ như khúc gỗ nhưng nghị lực phi thường của Kỳ thì không phải ai cũng có được.
(CLO) Dù dịch bệnh trong năm 2025 cơ bản được kiểm soát, Bộ Y tế cảnh báo năm 2026 tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là bại liệt, sốt xuất huyết và tay chân miệng, đòi hỏi các địa phương phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
(CLO) Ca bại liệt do virus biến đổi gene (VDPV1) vừa được ghi nhận tại Lào đang làm dấy lên lo ngại nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng giảm và hệ thống giám sát môi trường gián đoạn từ năm 2023.
(CLO) Paul Alexander, 78 tuổi, người đã sống 70 năm trong lồng sắt, đã qua đời hôm thứ Hai (11/3), theo anh trai Philip của ông cho biết trong một bài đăng trên Facebook.
(CLO) Hơn 1 triệu liều vắc xin bại liệt dành cho trẻ em đã bị tiêu hủy do nạn cướp phá ở Sudan kể từ tháng 4, theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết.
(CLO) Bố mất vì căn bệnh ung thư gan quái ác, một năm sau đó người mẹ bị xuất huyết não, cô bé 14 tuổi Đặng Nguyễn Như Ngọc trở thành trụ cột của gia đình. Ngoài giờ học, cô bé tranh thủ đi bán rau hoặc ai thuê gì làm nấy để có tiền chăm sóc mẹ bại liệt và em trai 10 tuổi.
(CLO) Theo Bộ Y tế, tỉ lệ tiêm vắc xin khác năm 2021 thấp sẽ là nguy cơ xuất hiện dịch bệnh truyền nhiễm (như sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản…), tỉ lệ uống vắc xin OPV, tiêm IPV thấp tại nhiều tỉnh nguy cơ virus bại liệt hoang dại xâm nhập.