(CLO) Trận lũ lịch sử ở Gia Lai đã cuốn trôi, làm hư hỏng hơn 448.000 cuốn sách trên địa bàn. Ngoài sách vở, nhiều thiết bị dạy học, đồ dùng học tập cũng bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng. Nhằm tiếp sức cho các em đến trường, hàng trăm ngàn bộ sách vở đã được hỗ trợ kịp thời đến học sinh vùng rốn lũ.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kêu gọi toàn tỉnh chung tay khắc phục hậu quả bão Kalmaegi (bão số 13) ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi và đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội năm 2025.
(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi; quan tâm hỗ trợ bà con có nhà bị đổ sập, hư hỏng đồng thời bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế.
(CLO) Chỉ sau vài giờ đồng hồ bão Kalmaegi quần thảo ở đất liền, hàng nghìn gia đình ở Gia Lai rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”, nhà cửa, tài sản bị cát biển vùi lấp. Giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chính tình người đã thắp lên hy vọng, giúp những con người miền Trung đứng lên từ đống đổ nát, cùng nhau tái thiết cuộc sống sau cơn bão dữ.
(CLO) Sau khi bị bão Kalmaegi quần thảo vào đêm 6/11, đến nay hàng nghìn khách hàng ở Gia Lai vẫn đang mất điện. Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động toàn lực khắc phục sự cố, đặt mục tiêu khôi phục điện toàn khu vực trong 3 ngày tới.
(CLO) Tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ tiền và huy động ngày công giúp bà con xây dựng 181 căn nhà bị sập và gần 16.000 căn nhà bị tốc mái do bão Kalmaegi (bão số 13)
(CLO) Sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu đang cung cấp "nhiên liệu" cho những cơn bão như Kalmaegi, đặt ra mô hình rủi ro mới cho các vùng ven biển dễ bị tổn thương.
(CLO) Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đã đổ bộ vào Trung Bộ và Tây Nguyên, mang theo mưa lớn kéo dài, gây đảo lộn đời sống người dân ven biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão dự kiến còn quần thảo trong đất liền từ 2–3 giờ tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất tại nhiều khu vực xung yếu.
(CLO) Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm dừng khai thác từ chiều ngày 6/11 đối với 6 cảng hàng không trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13).
(CLO) Trước sức mạnh từ bão Kalmaegi đang áp sát khu vực đất liền, tỉnh Gia Lai đã phát lệnh đóng đèo An Khê từ 18h đến 8h sáng hôm sau. Tuyến đèo tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ở nhiều vị trí, có thể gây ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.
(CLO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 13 Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15, tiệm cận cấp siêu bão (siêu bão cấp 16), hiện cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270km.
(CLO) Tỉnh Gia Lai đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ và xe thiết giáp, ô tô, tàu và máy bay không người lái (drone) đến tâm bão để thực hiện nhiệm vụ ứng phó bão Kalmaegi.
(CLO) Gần 600 người dân xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) đã được vận động di dời được đưa đến các nơi ở tập trung như Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Trạm Y tế xã và các trường học tránh bão Kalmaegi (bão số 13).
(CLO) Ngày 6/11, giới chức Philippines cho biết số người thiệt mạng do bão Kalmaegi (Bão số 13) đã tăng lên 114, trong khi 127 người khác vẫn mất tích.
(CLO) Nhằm ứng phó với bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông… không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè. Tuyệt đối cấm đường, không để người dân ra ngoài từ 18h hôm nay (6/11).