Gia Lai huy động xe thiết giáp, drone ứng phó bão Kalmaegi

(CLO) Tỉnh Gia Lai đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ và xe thiết giáp, ô tô, tàu và máy bay không người lái (drone) đến tâm bão để thực hiện nhiệm vụ ứng phó bão Kalmaegi.

Nhằm ứng phó với cơn bão số 13, Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tỉnh và phân công các lãnh đạo trong Ban Thường vụ, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh phụ trách 11 tổ ở phía Đông tỉnh và 2 tổ ở phía Tây tỉnh. Các tổ sẽ túc trực 100% quân số tại các vùng trọng yếu trên địa bàn.

Lực lượng cứu hộ tỉnh được huy động ứng trực tại các địa bàn trọng yếu với gần 8.770 người. Riêng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động 7.797 cán bộ, chiến sỹ, 92 phương tiện các loại gồm: Ô tô, xe thiết giáp, tàu xuồng và 5 máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng cũng huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đến vùng tâm bão Gia Lai để hỗ trợ công tác ứng phó.

z7195241633958_5e2507e81262ea769e98831da42bab1c.jpg
Xe thiết giáp được tập kết tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sở chỉ huy tiền phương chịu trách nhiệm điều hành, trực chỉ huy 24/24, tiếp nhận báo cáo từ các tổ công tác và sở, ngành; đồng thời đề xuất phương án xử lý khẩn cấp và báo cáo nhanh cho Tỉnh ủy cùng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết các đơn vị quân sự đang duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự trong vùng dự báo ảnh hưởng bão Kalmaegi. Các quân khu 4, 5 và 7 đang theo dõi sát diễn biến bão số 13 và rà soát, điều chỉnh kế hoạch. Đồng thời, các đơn vị cũng sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, lương thực và nhu yếu phẩm tại những khu vực có nguy cơ cao lũ quét, ngập lụt, sạt lở, chia cắt.

z7194854705312_32e41be77ab6381f2dd8c8ea58c30a28.jpg
Trung tướng Lê Quang Đạo đề nghị trong quá trình bão đổ bộ, lực lượng phải giữ nguyên vị trí theo quy định

Trung tướng Lê Quang Đạo yêu cầu ngành khí tượng cung cấp đầy đủ thông tin về ảnh hưởng của báo đến từng khu vực cụ thể. Ngoài ra, lực lượng chức năng cần rà soát kỹ các khu vực khó khăn, sạt lở, đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, vào khoảng 16h ngày 6/11, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 90km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.

z7195659219944_eb9e6da7142b75a88d6fd20aee83b01c.jpg
Vùng biển tỉnh Gia Lai gió mạnh, sóng biển cao, biển động dữ dội

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, địa phương đã sơ tán 93.000 hộ/339.000 khẩu. Tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân sơ tán 50.000 đồng/người/ngày, người tiếp nhận người sơ tán 20.000 đồng/người/ngày.

UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định về việc tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh cho UBND các xã, phường hỗ trợ sơ tán dân ứng phó với bão, mức kinh phí hơn 53 tỷ đồng.

Siêu bão số 13 mạnh cấp 14, giật cấp 17 - cấp đặc biệt nguy hiểm - sẽ đổ bộ vào Gia Lai chiều tối nay (6/11), UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu mọi người dân ở khu vực phía Đông tỉnh (Bình Định cũ) không ra đường từ 15h30, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ lúc 17h00 hôm nay.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: