Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con có nhà bị đổ sập, hư hỏng do bão Kalmaegi

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi; quan tâm hỗ trợ bà con có nhà bị đổ sập, hư hỏng đồng thời bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Ngày 8/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai về tình hình khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ chia sẻ với đồng bào, nhân dân và chính quyền tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng do bão số 13.

img_3349.jpeg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, ứng phó bão Kalmaegi của tỉnh Gia Lai. Mặc dù cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp nhưng tỉnh Gia Lai đã ứng phó tốt, giảm thiệt hại về người. Việc chính quyền các cấp quyết định sơ tán 300.000 dân là đợt sơ tán rất lớn, hiệu quả cao trong việc giảm thiệt hại về người, nếu không kịp thời thì thiệt hại sẽ rất lớn.

Về việc khắc phục hậu quả sau bão, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung xử lý môi trường, dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo hoạt động, sinh hoạt bình thường của người dân. Cần tập trung ưu tiên nối lại việc cung cấp điện, nước, khắc phục hạ tầng giao thông, viễn thông. Quan tâm hỗ trợ bà con có nhà bị đổ sập, tốc mái, hư hỏng do bão có chỗ ở ổn định. Bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đã vận động nguồn lực trao tặng tỉnh Gia Lai 9 tỉ đồng để cùng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ 5 tỉ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) hỗ trợ 3 tỉ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 1 tỉ đồng.

img_3348.jpeg
Phó Thủ tướng vận động 3 ngân hàng trao 9 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra

Phó Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục vận động các nguồn tài trợ hỗ trợ cho tỉnh sớm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.

Bão số 13 đã khiến Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề, khiến 2 người chết, 6 người bị thương; hơn 200 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 23.221 căn bị tốc mái, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi,… bị hư hỏng. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ hàng loạt, nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Tỉnh Gia Lai thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng do bão số 13 gây ra
Tỉnh Gia Lai thiệt hại nặng nề sau khi bị bão số 13 càn quét

Ngoài ra, hơn 57 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; hàng nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, hơn 334 lồng bè thủy sản bị hư hại; gia súc, gia cầm chết và mất trắng trên diện rộng. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: