(CLO) Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, từ trung tuần tháng 9/2023 đến nay, Thành phố đã phát hiện 63 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), trong đó có 2 trường hợp nặng tử vong trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Công trình vượt tầng ở Hà Nội, không vùng cấm phải sai đâu “cắt ngọn” đó; Tài xế bị ép chạy quá tốc độ, 50% tai nạn nghiêm trọng do xe kinh doanh vận tải; 17 bị cáo ra tòa trong vụ cấp phép lao động cho người nước ngoài…
(CLO) Chủng virus đậu mùa khỉ (Mpox) ở TP Hồ Chí Minh thuộc kiểu gene C1 của Clade Iib trùng hợp với chủng đậu mùa khỉ phát hiện tại Nhật Bản, Hàn Quốc.
(CLO) Theo Bộ Y tế, đã ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, đây là 2 ca bệnh ghi nhận sau đúng 1 năm. Như vậy, tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu sau khi số ca mắc bệnh này giảm đáng kể trong những tháng gần đây.
(CLO) Theo tin từ Bộ Y tế, Bộ này có quyết định bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B - gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị các đơn vị trong ngành chỉ đạo lực lượng tại cửa khẩu tích cực phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ bệnh đậu mùa khỉ để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời.
(CLO) Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Đó là bệnh nhân nữ, 35 tuổi, thường trú tại TP.HCM, khởi phát bệnh ngày 18/9 khi đang du lịch tại Dubai. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:
(CLO) Cũng theo hướng dẫn của Bộ Y tế trẻ em mắc bệnh đậu mùa khỉ có tỷ lệ tử vong cao hơn, hiện nay người mắc bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu bệnh nhân nam đồng tính hoặc song tính.
(CLO) Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng giám sát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, chú trọng kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ xử lý về bệnh đậu mùa khỉ.
(NB&CL) Rất nhanh sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ ngày 23/7, cuộc chiến với bệnh đậu mùa khỉ trên phạm vi toàn cầu đã ngày càng nóng khi số ca nhiễm ngày càng tăng cao.
(CLO) PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam chỉ là ngày một ngày hai, vì thế việc chuẩn bị tâm thế ứng phó là cần thiết.
(CLO) Tây Ban Nha và Brazil là hai nước đầu tiên bên ngoài châu Phi có các ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ; đến nay, Tây Ban Nha đã ghi nhận 3.750 bệnh nhân đậu mùa khỉ, con số này ở Brazil là gần 1.000 ca.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Phạt hành chính đơn vị tổ chức cho nhóm người cởi áo ngực phản cảm trên bãi biển Cửa Lò; Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ồ ạt: Bộ Tài chính lại cảnh báo; Chuyên gia cảnh báo không chủ quan trước nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập.