Chính phủ Nepal đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ quốc tế để khắc phục hậu quả của một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại nước này. Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do lũ lụt và lũ quét lên tới khoảng 2,5 tỷ USD, tương đương gần 7% GDP của Nepal.
Bộ trưởng Tài chính Nepal Rameshore Prasad Khanal cho biết, Nepal đang hướng tới Quỹ Ứng phó với Mất mát và Thiệt hại do khí hậu, một cơ chế tài chính quốc tế do Liên hợp quốc hậu thuẫn, được thành lập nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.
Trận lũ xảy ra ngày 26/8, bắt nguồn từ vụ lở đá băng dọc biên giới Nepal - Trung Quốc, đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người mất tích. Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng được triển khai trong nhiều ngày sau thảm họa.
Nepal là một trong những quốc gia dễ tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Quốc gia nằm trên dãy Himalaya thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ mưa lớn, lũ quét đến sạt lở đất và các mối đe dọa liên quan đến sự tan chảy của băng tuyết.
Giới chức Nepal cho rằng, những quốc gia có mức phát thải khí nhà kính thấp nhưng chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu cần được tiếp cận nhiều hơn với các nguồn tài chính quốc tế để ứng phó và phục hồi sau thiên tai.
Quỹ ứng phó tổn thất và thiệt hại được các nước nhất trí thành lập tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên hợp quốc năm 2022 (COP27) ở Ai Cập, sau nhiều năm đàm phán. Quỹ chính thức đi vào hoạt động tại COP28 ở Dubai một năm sau đó, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.