(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, sáp nhập xã là chủ trương đúng, nhưng quá trình triển khai cần đi vào thực chất, tránh hình thức. Không thể để người dân chịu thiệt vì bộ máy tinh gọn nhưng không hiệu quả.
(CLO) Ngày 1/7/2025 đánh dấu mốc lịch sử khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành trên phạm vi cả nước. Các địa phương như Tuyên Quang, Ninh Bình, An Giang, Tây Ninh đã đồng loạt tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo mô hình mới sau sáp nhập, thể hiện quyết tâm cao trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
(CLO) Chiều 1/7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an, đã trao đổi với báo chí về việc sắp xếp lại tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp xã, sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, bảo đảm đồng bộ với công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
(CLO) “Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả được sự hưởng ứng rất tốt trong nhân dân, trong cán bộ, đảng viên. Chúng ta sắp xếp để bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh. Muốn mạnh phải có con người. Phải chọn được người tinh hoa, người tài, người có đủ năng lực, phẩm chất để phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
(CLO) Sắp xếp bộ máy theo tinh thần “người đi theo việc”, sau khi sắp xếp, bộ máy phải gọn nhẹ hơn, chi tiêu ít hơn, hoạt động hiệu quả hơn trước – đó là yêu cầu mà thực tiễn đang đặt ra. Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đang được dư luận, cử tri quan tâm trong những ngày qua.