Ngày 22/5/2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai Tập đoàn kinh tế nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, cao su, mở ra cơ hội phát triển bền vững, hiệu quả.
(CLO) Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo “nóng” liên quan đến việc chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su ở phía Tây của tỉnh, trong đó có đến gần 70% cây cao su chết, kém phát triển.
(CLO) Đa phần người dân ở làng Triêl, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đều gốc Campuchia. Trong cuộc chạy trốn chế độ diệt chủng Pol Pot vào năm 1976, họ được bộ đội, người dân Việt Nam cưu mang nên đã chọn Gia Lai làm quê hương thứ hai của mình.
(CLO) Một số diện tích cây cao su được trồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cho thu hoạch mủ. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế từ cây cao su mang lại không được như kỳ vọng và người dân thì đang thấp thỏm trong nỗi lo “vàng trắng” sẽ…mất trắng?
(CLO) CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (Mã: HNG) vừa lỗ thêm 182 tỷ đồng trong Quý 3/2024. Nguyên nhân do lỗ chênh lệch tỷ giá, sản lượng chuối giảm và khai thác cao su chưa hiệu quả.
(CLO) Chiều 19/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo về kết quả triển khai 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ tập trung triển khai trong quí 3/2024 và thông tin nhiều vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm.
(CLO) Hơn 359 ha cao su phát triển xanh tốt trên đất rừng thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch, huyện Chư Prông (Gia Lai). Điều vô lý là không ai dám nhận vì sợ bị truy trách nhiệm, nhưng diện tích cao su này vẫn được khai thác thường xuyên
(CLO) Hàng chục diện tích cây cao su liên kết giữa người dân với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trồng hơn 11 năm nhưng vẫn chưa thể khai thác. Hiện công ty đang chờ đấu giá số diện tích cao su kém chất lượng này để thu gỗ hoặc củi.
(CLO) Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1, Việt Nam xuất khẩu cao su sang Mỹ giảm 45,8% về lượng và giảm 50% về trị giá so với tháng 12-2022. Còn so với tháng 1-2022, giảm đến hơn 60% về trị giá.
(NB&CL) Một cuốn sách đẹp, ghi chép lại câu chuyện về một nhân vật có công “Khơi nguồn vàng trắng” (Nhà xuất bản Văn học, 2021). Đó là doanh nhân Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).