UBND tỉnh Gia Lai thông tin nhiều vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm

(CLO) Chiều 19/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo về kết quả triển khai 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ tập trung triển khai trong quí 3/2024 và thông tin nhiều vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm.

Theo báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ phát triển tổng sản phẩm tỉnh Gia Lai ước đạt 3,02%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 525 triệu USD, đạt 70% kế hoạch, tăng 16,98% so với cùng kỳ; trong đó chủ lực là mặt hàng cà phê tăng 19,89% về giá trị. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 99 triệu USD đạt 86,09% kế hoạch, tăng 23,75% so với cùng kỳ (do lượng sắn lát, hạt điều nhập qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng mạnh về lượng và giá trị).

ubnd tinh gia lai thong tin nhieu van de nong duoc du luan quan tam hinh 1

Hoạt động thường quy được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí thường trú tại địa phương

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 11.576 tỷ đồng, đạt 25,17% kế hoạch, tăng 3,42% so với cùng kỳ; Ước tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 3.370 tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán trung ương giao, bằng 58% dự toán HĐND tỉnh Gia Lai giao, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Cũng trong thời gian qua, các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đúng Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành gắn với trách nhiệm người đứng đầu…

Về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết, cùng các cơ quan báo chí địa phương, hơn 50 cơ quan báo chí trung ương, ngành, địa phương cả nước trong 6 tháng đầu năm 2024 đăng tải khoảng 8.500 tin, bài viết về Gia Lai (không thống kê các cơ quan báo chí địa phương) với các nội dung tập trung thông tin, tuyên truyền phản ánh các sự kiện, vấn đề thời sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương…

Tại buổi họp báo, một số phóng viên đặt câu hỏi đến lãnh đạo các sở, ngành tham dự, trong đó tập trung các vấn đề được dư luận quan tâm: Phá rừng trên địa bàn huyện Chư Prông; Trên 1.500 hộ dân tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê khát nước sạch khi Nhà máy nước Chư Sê liên tục cắt nước vì mất khả năng trả nợ tiền điện; Khắc phục sai phạm tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã thanh toán sai tiền dịch vụ môi trường rừng cho Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng; Bao giờ giải quyết dứt điểm quyền lợi cho người dân sau 6 năm phát hiện phân lô, bán nền trái phép tại TP. Pleiku…

ubnd tinh gia lai thong tin nhieu van de nong duoc du luan quan tam hinh 2

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai trả lời một số nội dung liên quan đến tình trạng phá rừng, trồng cao su trên đất rừng vắng chủ tại huyện Chư Prông.

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Ia Púch, huyện Chư Prông với hàng trăm ha cao su vắng chủ vẫn thường xuyên được khai thác trong nhiều năm qua. Trả lời về vấn đề này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai khẳng định: Vụ việc hiện tại đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra, Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục xác minh, điều tra. Do vậy trách nhiệm của ngành đến thời điểm hiện tại là dừng, để chờ kết luận điều tra.

Cùng vấn đề trên, lãnh đạo điều hành tỉnh Gia Lai cũng cho biết: trong vụ việc chuyển đổi rừng nghèo trồng cây cao su trên địa bàn, tỉnh Gia Lai và đơn vị liên quan đã phát hiện các sai phạm. Riêng các đối tượng liên quan cũng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề cấp nước cho trên 1.500 hộ dân, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao lợi ích, quyền lợi của người dân dùng nước sạch tại địa phương. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương sớm đánh giá thực trạng, quy định về luật đối với công ty mất khả năng hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong sử dụng nước sạch đảm bảo, lâu dài, tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Trong sự việc phân lô bán nền không đúng quy định xảy ra năm 2018 trên địa bàn TP. Pleiku, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai thông tin: Các cấp, Ngành đã tham mưu, cùng địa phương xử lý các sai phạm. Đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm vì liên quan đến quy hoạch TP. Pleiku là đô thị loại I do Trung ương phê duyệt. Ngành sẽ sớm phối hợp để giảm thiệt hại cho người dân theo lộ trình và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai…

Bên cạnh các vấn đề nóng được UBND tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo, xử lý và yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm các quy định trong phối hợp, trả lời báo chí. Tránh tình trạng né tránh trách nhiệm đối với người đứng đầu, người phát ngôn đã được phân công quy định.

Kết thúc buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch điều hành UBND tỉnh Gia Lai kết luận: Với tinh thần trao đổi thẳn thắng, trách nhiệm và xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao hoạt động của các cơ quan báo chí hoạt động, thông tin trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời, mong muốn phóng viên, nhà báo tiếp tục đồng hành thông tin, tuyên truyền sâu rộng các kết quả tỉnh Gia Lai đã nỗ lực chỉ đạo, thực hiện trong thời gian đến.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: