(CLO) Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 24/8 tuyên bố tình hình hiện tại với Mỹ là "không thể giải quyết" và khẳng định Tehran sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Washington, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm Chủ nhật.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm Chủ nhật (10/8) cho biết một quan chức cấp cao của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ đến Iran vào thứ Hai (11/08) để thảo luận, nhưng không có kế hoạch kiểm tra các cơ sở hạt nhân.
(CLO) Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Iran sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nhưng các cuộc kiểm tra tại các cơ sở hạt nhân có thể gây rủi ro về an ninh và an toàn, do hậu quả của các cuộc không kích từ Israel và Mỹ vào tháng 6/2025.
(CLO) Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận các cuộc không kích của Mỹ vào ngày 22/6 đã gây thiệt hại đáng kể cho ba cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này, gồm Fordow, Natanz và Isfahan.
(CLO) Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan tình báo Mỹ, các cuộc không kích của nước này không phá hủy được năng lực hạt nhân của Iran và chỉ khiến nó chậm lại vài tháng.
(CLO) Dù các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân của Iran chưa gây ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ ô nhiễm vẫn hiện hữu.
(CLO) Ngày 21/6, Mỹ đã tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran.
(CLO) Hôm 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công “rất thành công” vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, gồm Fordow, Natanz, và Isfahan.
(CLO) Giữa lúc Tổng thống Donald Trump có ý định tấn công Iran, giới chuyên gia nhận định chỉ có “bom phá boong-ke” nặng 13,6 tấn mới đủ sức đánh sập cơ sở hạt nhân ngầm Fordow.
(CLO) Theo đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ, Israel đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong vòng 6 tháng đầu năm 2025.
(CLO) Người phát biểu của Quốc hội Iran hôm Chủ nhật (27/6) tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ không bao giờ giao hình ảnh từ bên trong các địa điểm hạt nhân của mình cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), lưu ý rằng thỏa thuận giám sát với cơ quan giám sát đã hết hạn.
(CLO) Vào lúc 20h30 thứ Hai (22/2), các hạn chế của Iran đối với các cuộc thanh tra nhanh của IAEA tại các cơ sở hạt nhân đã có hiệu lực, theo một đạo luật được Quốc hội nước này thông qua vào cuối năm 2020.