Iran lên án Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân, cảnh báo hậu quả lâu dài

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi mạnh mẽ lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào ba cơ sở hạt nhân then chốt của Iran.

Phát biểu trên mạng xã hội X hôm 22/6, ông Araghchi tuyên bố Mỹ đã “vi phạm nghiêm trọng” Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Ông nhấn mạnh: “Iran giữ mọi lựa chọn để bảo vệ chủ quyền, lợi ích và người dân của mình. Mỗi thành viên của Liên hợp quốc phải cảnh giác trước hành vi cực kỳ nguy hiểm, vô luật pháp và tội phạm này”.

Các lựa chọn phản ứng của Iran được cho là bao gồm trả đũa lực lượng Mỹ trong khu vực, phong tỏa các tuyến vận chuyển dầu chiến lược và đẩy nhanh chương trình hạt nhân vốn gây tranh cãi.

untitled.png
Bộ trưởng ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: X/araghchi

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ đã tiến hành “một cuộc tấn công rất thành công” vào ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran: Fordow, Natanz và Esfahan. Máy bay ném bom tàng hình B-2 đã thả bom xuyên boongke xuống cơ sở Fordow, trong khi các địa điểm còn lại bị tấn công bằng tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm.

Ông Trump cảnh báo thêm: “Các cơ sở làm giàu hạt nhân quan trọng của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn. Iran, kẻ bắt nạt Trung Đông, giờ đây phải tạo ra hòa bình. Hãy nhớ rằng vẫn còn nhiều mục tiêu khác. Đêm nay là đêm khó khăn nhất, và có lẽ là đêm nguy hiểm nhất”.

Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố chỉ trích gay gắt Mỹ: “Chế độ hiếu chiến và vô luật pháp của Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả nguy hiểm và các tác động sâu rộng từ hành động xâm lược và tội ác tày đình này”.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cho biết các cơ sở hạt nhân đã được sơ tán trước khi bị tấn công, đồng thời lên án Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vì “sự thờ ơ và trong một số trường hợp là tiếp tay”.

AEOI cam kết: “Chúng tôi sẽ không cho phép sự phát triển hòa bình của ngành công nghiệp hạt nhân quốc gia - sinh ra từ máu của những người tử vì đạo hạt nhân - bị trật bánh”.

Phản ứng của Iran, đặc biệt từ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, sẽ là yếu tố then chốt quyết định liệu xung đột có lan rộng thành một cuộc chiến khu vực hay không.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: