Iran từ chối cung cấp cho IAEA hình ảnh về các cơ sở hạt nhân

(CLO) Người phát biểu của Quốc hội Iran hôm Chủ nhật (27/6) tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ không bao giờ giao hình ảnh từ bên trong các địa điểm hạt nhân của mình cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), lưu ý rằng thỏa thuận giám sát với cơ quan giám sát đã hết hạn.
Iran từ chối cung cấp cho IAEA hình ảnh về các cơ sở hạt nhân của mình. Điều này có thể khiến cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna bế tắc hơn - Ảnh: TheNation

Iran từ chối cung cấp cho IAEA hình ảnh về các cơ sở hạt nhân của mình. Điều này có thể khiến cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna bế tắc hơn - Ảnh: TheNation

Bài liên quan

Mỹ, Israel đặt mục tiêu thiết lập 'vùng cấm bay' với UAV của Iran ở Trung Đông

Mỹ chỉ dỡ lệnh trừng phạt Iran nếu thỏa thuận hạt nhân 2015 được khôi phục

Mỹ chặn các trang web liên quan đến thông tin sai lệch của Iran

Cơ quan này trước đó cho biết Iran đã vượt quá giới hạn dự trữ uranium làm giàu của mình hơn 16 lần, do nước Cộng hòa Hồi giáo đang dần đình chỉ các nghĩa vụ trong Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran kể từ năm 2019.

"Thỏa thuận đã hết hạn ... bất kỳ thông tin nào được ghi lại sẽ không bao giờ được cung cấp cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và dữ liệu và hình ảnh sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu của Iran", ông Mohammad Baqer Qalibaf nói.

Việc gia hạn ba tháng về các hoạt động giám sát ban đầu đã được ký kết giữa Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vào tháng Hai, khi các nghị sĩ Iran đình chỉ các cuộc thanh tra của IAEA đối với các cơ sở hạt nhân. Vào tháng 5, các bên đã cố gắng kéo dài thỏa thuận thêm một tháng trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán tại Vienna, nhưng cuối cùng thỏa thuận đã kết thúc vào đầu tuần này.

Vấn đề về chương trình hạt nhân Iran lại nổi lên vào năm 2018, sau khi Washington đơn phương rút khỏi hiệp định năm 2015 và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Tehran theo "chính sách gây áp lực tối đa" của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Đáp lại, Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt đầu rút lại các cam kết của mình theo JCPOA và bắt đầu mở rộng việc làm giàu uranium. Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của họ là hòa bình và không có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden thừa nhận muốn đưa Mỹ và Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Các nỗ lực đã đưa Iran ngồi vào bán đàm phán tại Vienna, Áo.

Mặc dù cả hai đều đưa ra tín hiệu về việc sẽ tuân trở lại thỏa thuận hạt nhân, nhưng còn nhiều khúc mắc giữa hai bên. Phía Mỹ muốn Iran từ bỏ các hoạt động làm giàu uranium trước khi gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, trong khi Iran yêu cầu phải từ bỏ trừng phạt trước khi chấp nhận tuân thủ các điều khoản như thỏa thuận.

Những bất đồng này khiến cuộc đàm phán tại Vienna trải qua 5 vòng thương lượng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Việc Iran không chấp nhận gia hạn về các hoạt động giám sát tại các cơ sở hạt nhân của nước này với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ khiến vấn đề trở nên ngày càng phức tạp.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: