Phản ứng của thế giới về việc Mỹ tấn công Iran

(CLO) Ngày 21/6, Mỹ đã tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran.

Hành động này đã làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều từ các nhà lãnh đạo thế giới, từ sự ủng hộ mạnh mẽ của Israel đến lời kêu gọi giảm căng thẳng từ Liên hợp quốc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố: “Xin chúc mừng Tổng thống Trump. Quyết định táo bạo của ông khi nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran bằng sức mạnh của Mỹ sẽ thay đổi lịch sử”.

Screenshot 2025-06-22 at 10.25.13
Một máy bay B-2 của Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ sự lo ngại sâu sắc: “Tôi rất quan ngại về hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Đây là một bước leo thang nguy hiểm trong khu vực vốn đã căng thẳng. Xung đột này có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát, gây hậu quả nghiêm trọng cho dân thường, khu vực và thế giới. Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên giảm căng thẳng và tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc. Con đường duy nhất để tiến tới là ngoại giao, và hy vọng duy nhất là hòa bình”.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ: “Venezuela kiên quyết phản đối cuộc tấn công quân sự của Mỹ, được thực hiện theo yêu cầu của Israel, vào các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay các hành động thù địch”.

Bộ Ngoại giao Mexico nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi đối thoại ngoại giao để đạt được hòa bình giữa các bên trong cuộc xung đột Trung Đông. Với nguyên tắc hòa bình của đất nước, Mexico nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm căng thẳng và khôi phục sự chung sống hòa bình giữa các quốc gia trong khu vực”.

Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel cũng lên án hành động của Mỹ trên X: “Chúng tôi mạnh mẽ phản đối cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đẩy nhân loại vào một cuộc khủng hoảng với những hậu quả không thể khắc phục”.

Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 và tên lửa Tomahawk, đã nhắm vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, hành động này đã gây tranh cãi trong nội bộ Mỹ, với một số nghị sĩ như Alexandria Ocasio-Cortez và Bernie Sanders cho rằng Tổng thống Trump đã vi phạm hiến pháp khi không xin ý kiến Quốc hội Mỹ trước khi tấn công.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: