(CLO) Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về việc tăng cường phòng chống bệnh cúm mùa sau khi ghi nhận gia tăng cục bộ các ca mắc, trong đó nhiều trường hợp diễn biến nặng tại các bệnh viện tuyến cuối.
(CLO) Thời tiết đã chuyển sang giai đoạn đầu hè nóng, ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, các bệnh lây qua đường hô hấp dễ bùng phát nhất là người già.
(CLO) Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh các thuốc kháng virus điều trị cúm mùa.
(CLO) Những ngày này lượng người dân đổ về các điểm tiêm chủng để tiêm vắc xin cúm tăng cao. Theo thống kê, sau Tết Nguyên đán số người chủ động đến tiêm vắc xin tại gần 200 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên cả nước tăng gấp 5 lần so với ngày thường.
(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản khẩn về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm mùa gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM; các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập.
(CLO) Theo Thông tin Bộ Y tế, hiện nay, điều kiện thời tiết mùa đông - xuân với khí hậu ẩm thấp là môi trường thuận lợi cho virus phát triển và lây lan. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, giao thương và các hoạt động lễ hội đầu năm tăng cao làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
(CLO) Chiều ngày 5/2, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, Hệ thống giám sát dựa vào sự kiện tại Việt Nam ghi nhận các thông tin về đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản.
(CLO) Thời tiết giao mùa những ngày qua là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển, trong đó có cúm mùa… Đối tượng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người bệnh mạn tính như COPD, xơ gan, suy tim, suy thận, đái tháo đường, phụ nữ mang thai… rất dễ mắc và có thể diễn biến nặng như viêm phổi, suy hô hấp và thậm chí tử vong.
(CLO) WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu không có nghĩa COVID-19 không còn là mối đe dọa hay là COVID-19 đã trở nên ít nguy hiểm hơn.
(CLO) Báo cáo của Bộ Y tế cho biết số ca mắc Covid-19 mới trong ngày 20 tháng 10 giảm mạnh, giảm gần 800 ca so với ngày trước đó, xuống mức 541 ca. Bộ Y tế cảnh báo, nguy cơ "dịch chồng dịch" khi cùng lúc có dịch sốt xuất huyết, adenovirus, cúm A(H5) và đã ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ hai.
(CLO) Theo Bộ Y tế, triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, việc chẩn đoán và điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
(CLO) Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các Viện/Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các ngành về việc tăng cường giám sát kê đơn, sử dụng thuốc kháng virus trong điều trị cúm.
(CLO) Rất khó để Mỹ, chứ chưa nói đến thế giới, có thể sớm loại bỏ hoàn toàn virus Corona gây ra đại dịch Covid-19. Nhưng sẽ đến một ngày, Covid-19 không còn là đại dịch nữa. Nhiều chuyên gia dự đoán, virus Corona sẽ trở thành một loại cúm mùa.
(CLO) Khi miền Bắc đón các đợt không khí lạnh tăng cường thì số trẻ mắc cúm A nhập Bệnh viện Nhi Trung ương tăng mạnh, nhiều trẻ bị viêm phổi, viêm não nặng.