Người già cần lưu ý gì khi cúm mùa phát triển mạnh?

(CLO) Thời tiết đã chuyển sang giai đoạn đầu hè nóng, ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, các bệnh lây qua đường hô hấp dễ bùng phát nhất là người già.

Gia tăng nhiều ca cúm mùa

Theo các chuyên gia y tế thì thời tiết đã chuyển sang giai đoạn đầu hè nóng, ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển; các bệnh lây qua đường hô hấp dễ bùng phát như: Cúm A, cúm B, COVID-19 vẫn còn lưu hành, sốt xuất huyết… Nhất là bệnh cúm mùa dễ diễn biến chứng nặng ở những người cao tuổi, người có bệnh nền và hệ miễn dịch suy giảm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, tại Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội), thời điểm gần đây, số ca mắc cúm tăng hơn cao hơn so với mọi năm. Đa số là bệnh nhân lớn tuổi với diễn biến nặng, suy hô hấp, cần phải thở oxy, thậm chí thở máy.

Đặc biệt, dịch sốt xuất huyết cũng đã “vào mùa”, nhất là Hà Nội vẫn đang lưu hành dịch và đã ghi nhận số ca mắc tăng lên, người dân cần hết sức cảnh giác.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thì số ca mắc số xuất huyết tăng, người dân cần hết sức cảnh giác. Nhất là với người lớn tuổi, thường mắc các bệnh nền như tiểu đường, béo phì, tim mạch, hen suyễn... khiến hệ miễn dịch bị suy giảm, nên đây là đối tượng có nguy cơ cao bị sốt xuất huyết biến chứng nặng.

kiem-tra-nhiet-do-sau-tiem-vac-xin-cum.jpg
Gia tăng nhiều ca cúm mùa ở người già.

Theo BS. Vũ Hoài Nam, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết: “Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue gây nên, lây truyền từ người bệnh sang người lành qua muỗi vằn đốt. Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong”.

BS. Vũ Hoài Nam khuyến cáo cũng khuyến cáo: “Người già khi mắc sốt xuất huyết cũng có các dấu hiệu cơ bản như: Sốt cao đột ngột, liên tục không giảm, đau đầu, đau mỏi người. Người bệnh cần đến các cơ sở y tế để bác sĩ để thăm khám, xét nghiệm và đánh giá các dấu hiệu và triệu chứng. Sốt xuất huyết cần được chẩn đoán và có pháp đồ điều trị sớm, tránh tự ý uống thuốc và truyền dịch tại nhà”.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Nhiều năm làm ở khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Hữu Nghị, BS. Vũ Hoài Nam đã gặp rất nhiều trường hợp người già biến chứng do thay đổi thời tiết. Vì người cao tuổi khi mắc các bệnh truyền nhiễm thường có biểu hiện ban đầu kín đáo, không có triệu chứng rầm rộ như ở người trẻ nên dễ bị phát hiện muộn, khi đã biểu hiện nặng; các trường hợp nhập viện thường đã có biến chứng nặng. Do các chức năng ở người cao tuổi bị suy giảm, nên khi bị nhiễm virus, vi khuẩn có thể dẫn đến các biến chứng tổn thương gan, thận, suy hô hấp, suy đa tạng…

Vì vậy, với người cao tuổi, khi có biểu hiện như: Ho, sốt, chảy mũi… cần được thăm khám sớm để phát hiện bệnh kịp thời và điều trị đúng hướng, tránh để biến chứng nặng, điều trị khó khăn. Với người già, việc phòng bệnh là rất quan trọng.

Thời điểm hiện tại là đầu hè, người già cần tuân thủ theo các hướng dẫn như: Tăng cường tập luyện thể dục, thể thao, ăn đủ chất, đặc biệt cần uống đủ nước do mùa nóng nhu cầu nước cho cơ thể tăng lên. Đặc biệt trong mùa hè, người già khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, tránh cảm nắng; cũng tránh bị nhiễm lạnh khi dùng điều hòa trong nhà...

Hiện đã vào mùa muỗi sinh sôi, phát triển gây dịch sốt xuất huyết, việc phòng tránh muỗi đốt, vệ sinh nơi ở để phòng sốt xuất huyết cũng rất quan trọng.

z6619752159743_0d40c42dcda5d2ea65ecf4ea110ea263.jpg
BS. Vũ Hoài Nam, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu Nghị.

BS. Vũ Hoài Nam khuyến cáo là nên diệt muỗi, bọ gậy, vệ sinh môi trường nơi ở để tránh mắc số xuất huyết. Đặc điểm của muỗi truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết thường sống ở đô thị, gần người, trong nhà hoặc quanh nhà. Chúng hoạt động mạnh vào sáng sớm và buổi chiều tối. Nếu trong nhà có người bị sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện ngay các biện pháp tránh bị muỗi đốt như: Nằm màn, bôi kem chống muỗi, dùng nhang hoặc phun hoá chất diệt muỗi...; đồng thời vệ sinh môi trường, không để các vật dụng chứa nước đọng là nơi muỗi đẻ trứng…

Đặc biệt, với bệnh cúm, dễ biến chứng nặng nên người già cần tránh tiếp xúc với những nơi nguy cơ như nơi tập trung đông người, tránh tiếp xúc với những người có biểu hiện bệnh. Quan trọng nhất là việc tiêm vaccine phòng cúm có hiệu quả phòng bệnh tốt; tuy nhiên vì hiệu lực vaccine không kéo dài nên cần được tiêm nhắc lại hàng năm.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: