Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ cúm mùa tăng cao, bệnh viện quá tải

Theo Cục Phòng bệnh, hiện nay đang là giai đoạn chuyển mùa Thu – Đông, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, đặc biệt là virus cúm, phát triển và lây lan. Hệ thống giám sát của Bộ Y tế đã ghi nhận tại một số địa phương, số ca mắc cúm mùa tăng đột biến, kéo theo các ca nặng phải nhập viện điều trị tích cực.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lây chủ yếu qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn nhỏ khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.
Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lây chủ yếu qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn nhỏ khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.

Để chủ động ứng phó, Cục Phòng bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh và ổ dịch, triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để, không để dịch lây lan diện rộng. Các đơn vị y tế được chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm với các ca viêm phổi nặng, chùm ca bệnh cúm tại cộng đồng và cơ sở y tế, nhằm xác định tác nhân và phát hiện sớm các chủng virus cúm nguy hiểm.

Bộ Y tế cũng đề nghị phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp ứng phó phù hợp. Đặc biệt, các Sở Y tế cần hợp tác chặt chẽ với ngành Giáo dục, Công Thương, Ban Quản lý khu công nghiệp để giám sát, phòng chống dịch tại những khu vực tập trung đông người như trường học, nhà máy, trung tâm thương mại, đảm bảo xử lý triệt để các ổ dịch, tránh lây lan diện rộng.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc thu dung, cấp cứu, phân luồng khám bệnh, phân tuyến điều trị, hội chẩn chuyên môn với tuyến trên để hạn chế thấp nhất tử vong, đặc biệt ở các nhóm nguy cơ cao như: phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính (tim mạch, lao, tiểu đường, suy dinh dưỡng, HIV/AIDS), người cao tuổi và trẻ em.

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị gần 50 bệnh nhân mắc cúm A. Số ca khám và điều trị ngoại trú do cúm A tăng lên nhanh trong vài tuần qua, trong đó đa phần là trẻ em.
Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị gần 50 bệnh nhân mắc cúm A. Số ca khám và điều trị ngoại trú do cúm A tăng lên nhanh trong vài tuần qua, trong đó đa phần là trẻ em.

Các cơ sở y tế cũng cần thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, tránh lây lan trong bệnh viện. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng bệnh đến cộng đồng: vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang nơi đông người và trên phương tiện công cộng. Người dân không tự ý mua hoặc sử dụng thuốc kháng virus khi chưa được chỉ định y tế.

Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế về giám sát, phòng chống cúm, xử lý ổ dịch, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn. Các đơn vị phải đảm bảo đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, kinh phí sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hỗ trợ tuyến dưới, nhất là ở những địa bàn có ổ dịch hoặc tỷ lệ mắc cao.

Phần lớn các ca cúm ở trẻ diễn tiến nhẹ, nhưng một số trường hợp có thể gây biến chứng nguy hiểm.
Phần lớn các ca cúm ở trẻ diễn tiến nhẹ, nhưng một số trường hợp có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Các cơ quan y tế phải báo cáo kịp thời, đầy đủ các ca mắc và ổ dịch trên Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT về chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh: phòng chống cúm mùa không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà cần sự phối hợp của toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh mùa Thu – Đông với nhiều biến động thời tiết, nguy cơ lây lan các bệnh đường hô hấp ngày càng cao.

Xem thêm

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú trọng phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú trọng phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân luôn chú trọng phát huy các nguồn lực, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước trở thành địa chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh cho người dân.

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

Ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Văn Thanh

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình tiếp nối truyền thống, viết tiếp những hành trình cống hiến

(CLO) Chiều 16/9, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam trước đây, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức và mở ra nhiệm kỳ mới với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên.

Dự báo thời tiết ngày 17/9: Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

Dự báo thời tiết ngày 17/9: Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

(CLO) Ngày 17/9, TP HCM và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Từ ngày 18-24/9, do tác động của các hình thế thời tiết, khu vực xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung về chiều và đêm, có khả năng gây ngập úng cục bộ.

Mưa lũ khiến 1.550 nhà ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

Mưa lũ khiến 1.550 nhà ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

(CLO) Mưa lớn tại nhiều địa phương khiến 1.550 nhà dân bị ngập; trong đó, Nghệ An và Ninh Bình chịu ảnh hưởng lớn. Riêng Thanh Hóa đã sơ tán 191 hộ với 734 người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: