Các loài được phát hiện gồm cu li nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus); khỉ đuôi lợn (Macaca leonina); hươu xạ rừng (Moschus berezovskii) và cầy gấm (Prionodon pardicolor). Đây là các loài thuộc nhóm IB theo quy định của pháp luật về quản lý động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, đồng thời được xếp hạng nguy cấp (EN) trong Danh lục đỏ IUCN.
Như vậy, đến thời điểm này, tại Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng có 350 loài động vật gồm 85 loài thú, 175 loài chim, 61 loài bò sát và 29 loài lưỡng cư, thuộc 89 họ và 25 bộ.
Trong đó có 63 loài thuộc diện nguy cấp, quý, hiếm, bao gồm 37 loài bị đe dọa cấp quốc gia (21 loài thú, 2 loài chim, 12 loài bò sát và 2 loài lưỡng cư), 20 loài bị đe dọa cấp toàn cầu (13 loài thú, 1 loài chim, 5 loài bò sát và 1 loài lưỡng cư) và 48 loài thuộc Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ (21 loài thú, 21 loài chim, 6 loài bò sát).
Theo đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng tỉnh Thái Nguyên, việc ghi nhận thêm các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng là minh chứng cho hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái rừng trong thời gian qua.
Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học tại Khu dự trữ thiên nhiện Thần Sa - Phượng Hoàng, Ban đã triển khai các giải pháp đồng bộ như tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, thực hiện khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư vùng đệm, từng bước hạn chế các hành vi xâm hại tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.