Căng thẳng với Iran, Mỹ di tản bớt nhân viên ngoại giao khỏi Trung Đông

(CLO) Theo các quan chức Mỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã nỗ lực sắp xếp việc di tản những nhân sự không cần thiết khỏi các địa điểm xung quanh Trung Đông vào thứ Tư.

Không rõ nguyên nhân nào gây ra sự thay đổi đột ngột về tư thế này, nhưng truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức quốc phòng cho biết Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đang theo dõi "căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông".

"Họ đang được di dời vì đó có thể là một nơi nguy hiểm, và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nhưng họ đã hoặc chúng tôi đã thông báo di dời, và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư khi đến một sự kiện tại Trung tâm Kennedy.

Dai su quan My
Một sự kiện kéo cờ tại Đại sứ quán Mỹ tại Iraq trước đây. Ảnh: CC/Wiki

Theo quan chức do các kênh truyền thông lớn như Reuters hay CNN trích dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cho phép những người phụ thuộc trong quân đội tự nguyện rời khỏi các địa điểm trên khắp Trung Đông.

Theo một quan chức Mỹ và một nguồn tin khác hiểu rõ vấn đề này, Bộ Ngoại giao cũng đang chuẩn bị ra lệnh giảm bớt những nhân sự không cần thiết khỏi các đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iraq, Bahrain và Kuwait do rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Trump cho biết ông ngày càng mất tự tin vào khả năng đạt được thỏa thuận với Iran về vấn đề kiểm soát hạt nhân.

"Tôi ngày càng mất tự tin về điều đó. Họ dường như đang trì hoãn, và tôi nghĩ đó là điều đáng tiếc, nhưng giờ tôi không còn tự tin như vài tháng trước nữa", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với podcast của New York Post được phát hành vào đầu ngày thứ Tư.

Tháng trước, CNN đưa tin Hoa Kỳ đã có được thông tin tình báo mới cho thấy Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, theo nhiều quan chức Hoa Kỳ nắm rõ thông tin tình báo mới nhất.

Hai nguồn tin tình báo cho biết Hoa Kỳ đã quan sát thấy các dấu hiệu về tư thế quân sự của Israel, bao gồm cả việc di chuyển đạn dược trên không và hoàn thành một cuộc tập trận trên không.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh hôm thứ Tư cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ thất bại và xung đột nổ ra, Hoa Kỳ sẽ "buộc phải rời khỏi khu vực".

Chuẩn tướng Nasirzadeh cho biết trong kịch bản như vậy, “kẻ thù chắc chắn sẽ phải chịu thương vong nặng nề hơn”, mặc dù ông không nói rõ “kẻ thù” đó là Hoa Kỳ, Israel hay cả hai.

Trong bình luận được hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết một số quan chức từ phía đối lập đã "đưa ra những phát biểu đe dọa, cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột trong trường hợp không đạt được thỏa thuận" trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Nasirzadeh cho biết: “Trong trường hợp đó, Hoa Kỳ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi khu vực vì tất cả các căn cứ của họ đều nằm trong tầm với của quân đội Iran”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: