(CLO) Biến động giá dầu và chi phí logistics đang bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp dệt may. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư vào năng lượng xanh được xem là hướng đi dài hạn nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nâng cao khả năng chống chịu.
Ngày 18/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX) và Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVCHEM).
(CLO) Nhiều doanh nghiệp ngành dệt may hiện nay đã có đủ tiềm lực, có thể đầu tư ra nước ngoài để trở thành các tập đoàn toàn cầu, tận dụng lao động giá rẻ của một số nước như: Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Pakistan…
(CLO) Bất chấp những biến động trên thị trường quốc tế, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 4 tháng đầu năm 2025 và công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
(CLO) Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng năm 2025, toàn ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 47 - 48 tỷ USD.
(CLO) Mấy ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu da giày, dệt may, sơ sợi, điện tử... trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu thu hẹp dần sản xuất vì nguồn nguyên liệu dự trữ bắt đầu cạn kiệt, trong khi vẫn chưa nhập được nguyên liệu mới vì dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở Trung Quốc và Hàn Quốc.
(CLO) Mặc dù việc xả thải trực tiếp ra sông Nhuệ của các xưởng dệt may tại đã tồn tại nhiều năm, nhưng chính quyền phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để.
(CLO) Vụ Thị trường châu Á - châu Phi sẽ tổ chức đoàn hỗ trợ doanh nghiệp trưng bày hàng hóa tại siêu thị bán buôn và bán lẻ của Nam Phi từ ngày 8 đến ngày 16/5. Các mặt hàng nông nghiệp, chế biến, thủy sản, dệt may, da giày, điện tử gia dụng... sẽ được bày bán tại siêu thị của Nam Phi.
(NB&CL) Từ quý IV/2022 cho tới nay, các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như giày dép, dệt may, đồ gỗ- nội thất, nông nghiệp, chế biến chế tạo,... phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh, buộc nhiều doanh nghiệp trong nhóm này đã rút lui khỏi thương trường, thậm chí “một đi không trở lại”.
(CLO) Bước sang quý IV/2022, ngành dệt may sẽ bước vào giai đoạn rất khó khăn, do ít đơn hàng đặt trước, thiếu nguyên liệu đầu vào, và tác động của việc USD tăng mạnh.
(CLO) Mỗi khi Trung Quốc thực hiện nghiêm quá trình kiểm soát dịch bệnh, thì ngành dệt may Việt Nam lại đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất.
(CLO) Trên thực tế, ngành dệt may xuất siêu là nhờ vận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do với 15 hiệp định có hiệu lực đã mở rộng hành lang thị trường với hàng dệt may Việt Nam.
(CLO) Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong quý I.2022, dệt may là nhóm hàng có đóng góp nhiều nhất tới 1,46 tỷ USD và có mức tăng so với cùng kỳ cao nhất kể từ năm 2012 đến nay.
(CLO) Hiện tại, các nhà máy dệt may trong nước, nhất là khu vực phía Nam đang phục hồi dần sau những tháng bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Thế nhưng, các doanh nghiệp dệt may vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro sắp tới.
(CLO) 2 năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Dù vậy, đại dịch cũng giúp các doanh nghiệp dệt may trong nước nhìn lại cách vận hành doanh nghiệp, từ đó thay đổi cho phù hợp.
(CLO) Theo Hiệp hội Dệt may (VITAS), bất chấp những tác động của đại dịch, thế nhưng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng tốt trong năm 2021, ước đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 2019.
(CLO) Theo các báo cáo liên quan, đến thời điểm hiện tại, hai ngành công nghiệp lớn là dệt may và da giày đang vật lộn với vô vàn khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Để phục hồi cũng như phát triển lại trong thời gian tới thì hai ngành này cần phải chủ động các giải pháp.
(CLO) Trước đề nghị của Hiệp hội Dệt may (VITAS) về xem xét bỏ quy định nộp thuế VAT đối với vải trong nước, Bộ Tài chính đã trả lời không đồng ý với kiến nghị này.
(CLO) Mới đây, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đề xuất, bỏ quy định coi Hội đồng EPR quốc gia là tổ chức đại diện cho nhà sản xuất, nhập khẩu. Bởi Hội đồng EPR sẽ làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.