(CLO) Lễ hội truyền thống Bổng Điền (xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vừa được trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời địa phương đã tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Bổng Điền năm 2024
(CLO) Mỗi độ Xuân về, nhiều người dân Thái Nguyên lại háo hức đón chờ một trong những lễ hội đặc sắc - Lễ hội Lồng tồng, được tổ chức vào tháng Giêng Âm lịch hằng năm tại xóm Đèo De, xã Phú Đình (Định Hóa). Lễ hội Lồng tồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia từ năm 2017.
(CLO) Tỉnh Hà Nam vừa có hai di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Múa hát Lải Lèn (xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Hát Trống quân Liêm Thuận (xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).
(CLO) Núi Bà Đen lâu nay trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, bởi sự hấp dẫn của hệ thống chùa linh thiêng với nhiều ngôi chùa kỳ vỹ. Không những vậy, cảnh quan tươi đẹp nơi đây cũng là điều níu chân du khách.
(CLO) Tối 26/1, Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Cổ Loa diễn ra trang trọng tại Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh.
(CLO) "Lễ Khai hạ - Cầu an" tại lăng Lê Văn Duyệt vừa được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chính thức công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
(CLO) Ngày 8/5, tại miếu Ngư Ông, UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2022 và đón bằng công nhận Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.