(CLO) Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho biết kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) sử dụng các tài sản đóng băng của Nga có thể phá hỏng thỏa thuận hòa bình Ukraine
(CLO) Ukraine đã nhận được 1 tỷ đô la đầu tiên từ lợi nhuận các tài sản Nga bị đóng băng, theo thông báo từ Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vào ngày 24/12.
(CLO) Bộ Ngoại giao Nga đã lên án quyết định của Mỹ về việc sử dụng 20 tỷ USD từ các tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine, gọi đây là hành động "trộm cắp trắng trợn".
(CLO) Đức chuẩn bị phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu euro (445 triệu USD) cho Ukraine do lo ngại về tình hình quân sự đang xấu đi của Ukraine.
(CLO) Các nhà lãnh đạo G7 có kế hoạch sử dụng tiền lãi từ 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Số tiền này sẽ dùng làm tài sản thế chấp cho một khoản vay lớn dành cho Kiev.
(CLO) Phương Tây sẽ sử dụng tiền được tạo ra từ các tài sản tài chính của Nga bị đóng băng ở châu Âu để gửi đến Ukraine, nhằm hy vọng giúp Kiev có thể chống lại được sức tấn công mạnh mẽ của Nga trên chiến trường.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Nga sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu mà họ cho là không thân thiện nếu khối này “đánh cắp” các quỹ bị đóng băng của Nga nhằm nỗ lực tài trợ cho Ukraine, theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết hôm Chủ Nhật.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm việc với Thụy Sĩ và các nhà kinh tế Afghanistan để thành lập một quỹ mới nhằm giải ngân hàng tỷ đô la tiền của Afghanistan bị đóng băng, nhằm ổn định lại nền kinh tế của nước này.
(CLO) Tại một phòng thí nghiệm ở Nga, những sinh vật nhỏ bé bị đóng băng 24.000 năm dưới lớp băng vĩnh của Siberia, sau khi rã đông không những sống dậy mà còn tiếp tục kêu la và sinh sản.
(CLO) Theo Sina, Trịnh Sảng đang trong hoàn cảnh khó khăn với lệnh đóng băng tài sản từ tòa án Thượng Hải với cổ phiếu trị giá 15,85 triệu NDT (khoảng 2,4 triệu USD) trong 3 năm.
(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung hệ thống cảnh báo, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, xử lý kịp thời những sự cố trên những tuyến đường bị bao phủ bởi băng tuyết để bảo đảm an toàn giao thông.
Những tín hiệu tích cực của ngành du lịch chỉ mới khởi sắc trở lại nhưng chưa được bao lâu thì dịch COVID-19 lần thứ 2 lại tái bùng phát ngay tại Đà Nẵng, nơi mà thu hút rất nhiều khách du lịch. Từ đó ngành du lịch đứng trước nguy cơ tiếp tục đóng băng.(Theo QuochoiTV)