Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ không bao giờ nhượng lại các vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine để đổi lấy việc trả lại tài sản bị phong tỏa. "Tài sản của Nga phải được giữ nguyên...", bà Zakharova viết trên ứng dụng Telegram.

nga tiep tuc canh bao manh me phuong tay neu tich thu tai san cua nga hinh 1

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở Moscow.

Để đối phó với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính của Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga ở phương Tây, hầu hết trong số đó nằm ở các tổ chức tài chính châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vẫn còn rất nhiều tiền phương Tây ở Nga có thể bị Moscow nhắm tới. Ông nói: "Triển vọng về những thách thức pháp lý (chống lại việc tịch thu tài sản của Nga) sẽ rộng mở. Nga sẽ tận dụng những lợi thế đó và sẽ không ngừng bảo vệ lợi ích của mình".

Trước đó hôm 23/4, bà Valentina Matviyenko, Chủ tịch Thượng viện Nga, cũng cảnh báo châu Âu rằng Nga đã soạn thảo luật để trả đũa nếu gần 300 tỷ USD tài sản của Nga bị phương Tây tịch thu và sử dụng để giúp Ukraine.

Bà nói thêm: "Châu Âu sẽ mất nhiều hơn chúng tôi". Bà Matviyenko không đưa ra thông tin cụ thể về phản ứng đối với việc tịch thu tài sản của Nga, vấn đề vẫn đang được phương Tây thảo luận.

Ngoài ra, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, hôm thứ Bảy cũng tuyên bố rằng nếu Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào cũng đi ngược lại tất cả các nguyên tắc của thị trường tự do phương Tây, đồng thời làm suy yếu niềm tin vào đồng USD và đồng euro, ngăn cản đầu tư toàn cầu và làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng trung ương phương Tây. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: