Phương Tây sẽ sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để viện trợ Ukraine như thế nào?

(CLO) Các nhà lãnh đạo G7 có kế hoạch sử dụng tiền lãi từ 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Số tiền này sẽ dùng làm tài sản thế chấp cho một khoản vay lớn dành cho Kiev.

Ngày 13/6, các nhà lãnh đạo G7 đã đồng ý về kế hoạch sử dụng khoảng 300 tỷ USD tài sản bị phong toả của ngân hàng trung ương Nga để tài trợ cho năng lực quân sự của Ukraine.

phuong tay se su dung tai san bi phong toa cua nga de vien tro ukraine nhu the nao hinh 1

Phương Tây đã tịch thu khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga vào năm 2022. Ảnh: TASS

Thay vì chi 300 tỷ USD tiền gốc, kế hoạch mới sẽ sử dụng tiền lãi từ những tài sản đó - ước tính khoảng vài tỷ USD mỗi năm - làm tài sản thế chấp cho khoản vay một lần lên tới 50 tỷ USD cho Ukraine.

"Ukraine đang thâm hụt tài chính rất lớn, khoảng 20-30% GDP, rất khó trang trải trong nước. Chúng tôi không có thị trường tài chính phát triển, nền kinh tế hoạt động không tốt và nhiều giá tài sản sụt giảm", Yury Gorodnichenko, giáo sư kinh tế người Ukraine tại Đại học California cho biết.

Ông Gorodnichenko lưu ý rằng Chính phủ Ukraine, vốn cần 100-150 tỷ USD hàng năm để điều hành đất nước và chiến sự, gần như không nhận được viện trợ nào trong hai tháng đầu năm. Ông nói, điều đó "tạo ra rất nhiều sự không chắc chắn về số tiền có để tài trợ cho vũ khí và các nhu cầu trong nước".

phuong tay se su dung tai san bi phong toa cua nga de vien tro ukraine nhu the nao hinh 2

Kế hoạch của G7. Đồ họa: DW

Mặc dù khoản 50 tỷ USD bổ sung này sẽ được chào đón ở Kiev, nhưng nó cũng đặt ra thách thức cho các nhà hoạch định chính sách của nước này, vì nó chỉ là khoản vay và sẽ yêu cầu trả lãi.

Ông Jacob Kirkegaard, thành viên cấp cao tại văn phòng Brussels của tổ chức nghiên cứu Quỹ Marshall (Đức), cho biết có thể vấn đề còn là việc khó giải ngân số tiền gốc sau xung đột, vì nó sẽ được sử dụng trong hơn một thập kỷ để hỗ trợ khoản vay mới này.

Tuy nhiên, khoản vay một lần này trước mắt đã giúp phương Tây thoát khỏi tình trạng thiếu hụt nguồn tài chính khổng lồ để viện trợ cho Ukraine. EU đã phải vật lộn để bù đắp cho khoản viện trợ trì trệ của Mỹ vài tháng qua. 

"Các nhà lãnh đạo G7 muốn đảm bảo nguồn tài chính trong ít nhất một năm nữa. Tuy nhiên, cuối cùng, các đồng minh châu Âu của chúng tôi cần đưa ra quyết định chính trị về việc liệu họ có muốn chạm vào tổng tài sản chính này của Nga hay không", ông Gorodnichenko nói.

Nhu cầu viện trợ của Ukraine có thể vẫn ở mức cao trong vài năm, bao gồm hàng tỷ USD để tái thiết cơ sở hạ tầng điện bị hư hại và xây dựng lại các thành phố sau khi xung đột kết thúc.

Trong khi đó, Ukraine đang cạn kiệt nguồn tài trợ. Kiev hiện đang chuẩn bị tăng thuế thu nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế doanh thu và các khoản thuế gián tiếp khác.

Ngọc Ánh (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: