Nga phản đối dữ dội việc Mỹ lấy 20 tỷ USD tài sản đóng băng để viện trợ cho Ukraine

(CLO) Bộ Ngoại giao Nga đã lên án quyết định của Mỹ về việc sử dụng 20 tỷ USD từ các tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine, gọi đây là hành động "trộm cắp trắng trợn".

Trong tuyên bố trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ giải ngân một khoản hỗ trợ khác cho chế độ phá sản của (Tổng thống Volodymyr) Zelenskyy. Khoản tiền 20 tỷ USD này được lấy từ tài sản bị đóng băng có chủ quyền của Nga, và về cơ bản đã bị đánh cắp bởi nhóm G7. Đây không khác gì hành vi trộm cắp trắng trợn".

nga phan doi du doi viec my lay 20 ty usd tai san dong bang de vien tro cho ukraine hinh 1

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng việc đánh cắp tài sản của Nga sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng, làm suy yếu thêm "trật tự dựa trên luật lệ" mà Mỹ và các đồng minh phương Tây đang cố gắng duy trì. Họ nhấn mạnh rằng "trật tự" này đang dần mất uy tín và "chìm vào quên lãng".

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden, cáo buộc họ lợi dụng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ để giải ngân gói viện trợ cho Ukraine và áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bất chấp những khó khăn kinh tế mà chính Mỹ đang phải đối mặt.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Nga có đầy đủ công cụ và khả năng để thu giữ tài sản của phương Tây trong lãnh thổ của mình. Các tài sản này sẽ được sử dụng để thúc đẩy tiềm năng công nghiệp và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng ở các khu vực của Nga".

Hoài Phương (theo TASS)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: